Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới

Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới đã diễn ra vào 19 giờ tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam). Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự và phát biểu tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2019, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa bao gồm: Âm nhạc, hội họa, nghệ thuật, ẩm thực, tất cả như một lễ vật dâng lên kỷ niệm ngày phật đạo sư đản sinh hành đạo niết bàn. Trong chuỗi sự kiện văn hóa này, một chương trình văn hóa đặc sắc mang đậm dấu ấn tâm linh huyền nhiệm đó chính là lễ hội đốt nến cầu nguyện hòa bình.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc đã thực sự trở thành một sự kiện quan trọng trong đời sống phong phú của nhiều tín ngưỡng, tôn giáo và Việt Nam, là niềm tự hào của Phật tử và người dân Việt Nam về một tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong nhiều thiên niên kỷ.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Đại lễ Vesak, ngày lễ trọng đại được Liên hợp quốc công nhận kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh hành đạo, nhập niết bàn, là dịp để cho tất cả những người có tín ngưỡng Phật giáo, những người khát khao một cuộc sống hòa bình được gặp gỡ để cùng làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật, đặc biệt là tinh thần khoan dung, vi tha, hòa hợp và hòa bình. Đại lễ Vesak chính là nhịp cầu kết nối những tri thức, yêu thương và tư tưởng tiến bộ, vun đắp văn hóa hòa bình cho toàn thể nhân loại.

“Trong bầu trời thanh bình của vùng đất thiêng Tam Chúc, Việt Nam, tình thương, tình hữu nghị đang được thắp sáng cùng muôn trái tim yêu kính Phật giáo, khao khát hòa bình trên khắp năm châu cùng hướng về Đêm hội hoa đăng cầu cho Quốc Thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc của Đại lễ Vesak 2019. Tôi cũng mong muốn Phật tử và người dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những tinh hoa của đạo Phật, làm giàu kho văn hóa truyền thống của Việt Nam, thực hiện tốt chính sách luật pháp của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo và đóng góp vào việc xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, hòa bình, phát triển và bền vững”, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định.

Hàng nghìn ánh nến được thắp lên, mỗi ngọn nến với ánh sáng chói lọi tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ của đức thánh tôn với hơi ấm sẽ tạo ra năng lượng thánh thiện, an lành, nguyện thế giới hòa bình, cầu chúng sinh an lạc.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi tới bạn đọc hình ảnh của Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới:

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN - TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/dai-le-hoa-dang-cau-nguyen-hoa-binh-the-gioi-574040