Đại lễ Phật đản 2023: Phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kiến tạo hòa bình

Tối 27/5, hơn 500 tăng ni sinh và Phật tử đã tham dự Đại lễ Phật đản 2023 do Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, thắm tình đạo vị.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện tuyên đọc Thông điệp Phật đản 2023 của Đức Pháp chủ GHPGVN Thích Trí Quảng. Thông điệp nhấn mạnh đến sự tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Bồ tát Thích Quảng Đức là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi - trí - dũng của bậc Bồ tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

Mùa Phật đản 2023, tăng ni, Phật tử Việt Nam thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023). Đức Pháp chủ GHPGVN kêu gọi tăng ni, Phật tử ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.

Hòa thượng Thích Thanh Đạt - Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo và Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Viện trưởng Học viện thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội gửi đến tăng ni sinh và Phật tử diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Theo đó, Hòa thượng Chủ tịch mong muốn toàn thể tăng ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập Giới – Định – Tuệ; tăng ni phấn đấu làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đoàn kết hòa hợp vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh.

Dịp này, Ban điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội gặp mặt, tri ân các Chư tôn đức, Giáo sư trong Hội đồng Khoa học – Đào tạo. Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Học viện quy tụ nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, nhà khoa học đầu ngành như GS.TS Đỗ Quang Hưng; GS.TS Mai Trọng Nhuận; GS.TS Vũ Minh Giang; PGS.TS Bùi Hoài Sơn; PGS.TS Chu Văn Tuấn; TS Trần Trọng Dương…

“Trải qua các kỳ Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc, các Đức Pháp chủ rất coi trọng giáo dục Phật giáo, tha thiết với công tác đào tạo tăng tài. Đó là cái nhìn vô cùng sáng suốt, mở ra con đường chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Giáo dục là mạng mạch của Phật pháp, là sự kết nối giữa đạo và đời, là sự nhập thế của Phật giáo trong thời đại ngày nay”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh.

Hồng Minh/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dai-le-phat-dan-2023-phat-huy-tinh-than-doan-ket-hoa-hop-kien-tao-hoa-binh-post1022949.vov