Đại lộ nghìn tỷ ngổn ngang trước lệnh thông xe kỹ thuật ngày 31/12

Theo cam kết tiến độ của chủ đầu tư và nhà thầu thi công, Dự án đường Đông - Tây TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, PV ghi nhận đại lộ nghìn tỷ này vẫn còn ngổn ngang.

 Chiều 31/12, PV Tiền Phong có mặt tại Dự án đường Đông - Tây TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, PV ghi nhận nhiều vị trí trên tuyến đường còn nham nhở, đất đá lởm chởm, một số hạng mục chưa thi công xong.

Chiều 31/12, PV Tiền Phong có mặt tại Dự án đường Đông - Tây TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, PV ghi nhận nhiều vị trí trên tuyến đường còn nham nhở, đất đá lởm chởm, một số hạng mục chưa thi công xong.

Trong khi trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột (đại diện cho chủ đầu tư- UBND TP Buôn Ma Thuột) cho hay đã đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ để thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2022. Nhà thầu thi công - Cty cổ phần Đầu tư và xây dựng 515 cũng từng khẳng định sẽ hoàn thành tiến độ vào ngày 31/12/2022. Trong ảnh: Máy móc được huy động đến công trường thi công.

Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh 1.239 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 898 tỷ đồng, còn lại nguồn ngân sách địa phương. Trong ảnh: Nhiều vị trí đường chưa hoàn thành.

Ngày 30/12, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột cho biết, ước giá trị khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 75% giá trị gói thầu (bao gồm chi phí xây lắp và hạng mục chung là 445 tỷ đồng). Đến nay, dự án đã được bố trí hơn 1.141 tỷ đồng; lũy kế vốn đã giải ngân hơn 1.076 tỷ đồng. Trong ảnh: Điểm cuối của dự án giao Quốc lộ 27 với đường vào Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, chưa thi công xong.

Nhiều hạng mục dự án còn ngổn ngang.

Đất đá lởm chởm tại đại lộ nghìn tỷ.

Vị trí cầu vượt của dự án cũng chưa thi công xong.

Dự án Đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột có chiều dài toàn tuyến 6,9km (điểm đầu nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lê Duẩn, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 27 với đường vào Cảng hàng không Buôn Ma Thuột). Dự án được khởi công xây dựng từ cuối tháng 9/2015, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2022.

Đến chiều 31/12, nhiều vị trí trên tuyến đường vẫn chưa hoàn thành.

Điểm đầu dự án cũng còn lởm chởm đất đá.

Hình ảnh đại lộ nghìn tỷ vào thời hạn phải thông xe kỹ thuật

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dai-lo-nghin-ty-ngon-ngang-truoc-lenh-thong-xe-ky-thuat-ngay-3112-post1500027.tpo