Đài Loan bắt giữ 2 giám đốc bị tố làm gián điệp cho Bắc Kinh

Đài Loan đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của công ty có trụ sở tại Hong Kong bị cáo buộc làm bình phong cho các cơ quan tình báo Trung Quốc để kiểm soát Hong Kong và Đài Loan.

Cơ quan Tư pháp Đài Loan đã ra lệnh cho hai giám đốc điều hành là Xiang Xin và Kung Ching ở lại Đài Loan trong khi các nhà điều tra xem xét lời khai của một người đào tẩu ở Australia rằng công ty của họ, China Innovation Investment Limited, hoạt động thay mặt tình báo Trung Quốc.

Người đào tẩu Wang Liqiang cho biết anh làm việc cho công ty và tham gia - hoặc biết về các hoạt động tình báo bí mật bao gồm mua tin tức, tạo ra hàng nghìn tài khoản mạng xã hội để tấn công đảng cầm quyền Đài Loan và quyên góp cho các ứng viên của phe đối lập thuộc Quốc dân đảng.

Tòa nhà được đăng ký là địa chỉ của China Innovation Investment Limited tại Hong Kong, ngày 23/11. Ảnh: AP.

Tòa nhà được đăng ký là địa chỉ của China Innovation Investment Limited tại Hong Kong, ngày 23/11. Ảnh: AP.

Theo New York Times, Wang, 26 tuổi, nêu chi tiết những lời buộc tội của mình trong đơn xin tị nạn dài 17 trang tại Australia, nơi vợ và con anh ta từng chuyển đến để học tập.

Ông Xiang, giám đốc điều hành của công ty, phủ nhận ngay cả việc biết Wang và công ty nói rằng Wang không phải là một nhân viên.

Ông Xiang và ông Kung, phó giám đốc, đã ở Đài Loan khi các cáo buộc nổi lên vào tuần trước. Họ bị chặn ở sân bay quốc tế hôm 24/11 và bị các công tố viên ở Đài Bắc thẩm vấn.

Các cáo buộc được đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan vào ngày 11/1 và nhấn mạnh những gì các quan chức và chuyên gia đã cảnh báo từ lâu rằng Trung Quốc sẽ cố gắng can thiệp vào chiến dịch.

Trung Quốc không giấu giếm sự phản đối của mình đối với lãnh đạo đương nhiệm Thái Anh Văn, người được bầu vào năm 2016.

Đối thủ của bà ở Quốc dân đảng là Hàn Quốc Du, người theo chủ nghĩa dân túy được bầu làm thị trưởng vào năm ngoái của thành phố Cao Hùng. Wang cáo buộc rằng người Trung Quốc đã trực tiếp ủng hộ ứng viên Hàn trong các cuộc bầu cử đó với các khoản quyên góp được chuyển qua Hong Kong.

Các cáo buộc đã gây ra chấn động chính trị ở Đài Loan, cũng như ở Australia, nơi các báo cáo về ảnh hưởng của Trung Quốc trong chính phủ đang là tâm điểm.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dai-loan-bat-giu-2-giam-doc-bi-to-lam-gian-diep-cho-bac-kinh-post1017825.html