Đài Loan bị nghi triển khai tên lửa có tầm bắn tới Trung Quốc đại lục

Các ảnh chụp vệ tinh cho thấy Đài Loan đã bố trí một tên lửa hiện đại có khả năng bắn tới Hong Kong và các mục tiêu khác dọc vùng duyên hải đông nam của Trung Quốc đại lục, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời các chuyên gia cho biết ngày 8/8.

Tên lửa Hsiung Feng IIE của Đài Loan (Ảnh: Ncsist)

Theo SCMP, tạp chí Kanwa Defense Review của Canada đã đăng tải trên trang Facebook riêng các ảnh chụp vệ tinh hồi tháng 3 cho thấy Đài Loan đã triển khai tên lửa hành trình Hsiung Feng IIE đến một căn cứ ở thành phố Taoyuan, cách Đài Bắc khoảng 50km về phía tây.

Như vậy, tên lửa nội địa này của Đài Loan chỉ cách thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đại lục khoảng 250km.

Andrei Chang, tổng biên tập tạp chí Kanwa Defense Review, cho biết việc triển khai này bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Theo ông Chang, tên lửa Hsiung Feng IIE với tầm bắn khoảng từ 1000-1.500km có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các thành phố trọng điểm của Trung Quốc đại lục như Hong Kong, Thượng Hải và các tỉnh như Quảng Đông, Chiết Giang nếu xảy ra xung đột quân sự.

"Với tầm bắn này, tên lửa của Đài Loan sẽ đưa vào tầm ngắm tất cả lò phản ứng hạt nhân, cơ sở dự trữ dầu gần Chu San (tỉnh Chiết Giang) và hệ thống đường sắt Bắc Kinh-Kowloon và các hệ thống đường sắt cao tốc khác của Trung Quốc đại lục”, ông Chang nói.

Đài Loan hiện từ chối bình luận về thông tin triển khai tên lửa Hsiung Feng IIE và chỉ nói rằng tất cả thông tin về tên lửa này chỉ là đồn đoán của truyền thông.

Trong khi đó, ông Song Zhongping, một chuyên gia về tên lửa tại Hong Kong và là cựu sĩ quan một đơn vị pháo binh của quân đội Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đã có sẵn các biện pháp dự phòng để bảo vệ các thành phố và khu vực chiến lược trước các mối đe dọa.

Chuyên gia này cho rằng, Hsiung Feng IIE có nhiều điểm tương đồng với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, nhưng năng lực vẫn còn thua xa Tomahawk. "Hệ thống phòng thủ của quân đội Trung Quốc có khả năng đánh chặn tên lửa Tomahawk của Mỹ, do vậy, Hsiung Feng IIE không phải là vấn đề đáng lo ngại", ông Song nói.

Hồi đầu tuần, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, bà đang tìm cách để nâng ngân sách phòng thủ của Đài Loan thêm 5,6% lên 11,3 tỷ USD vào năm sau trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc đại lục leo thang.

MINH PHƯƠNG (Theo SCMP, Dân trí)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dai-loan-bi-nghi-trien-khai-ten-lua-co-tam-ban-toi-trung-quoc-dai-luc-post224453.html