Đài Loan chính thức biên chế trực thăng tấn công AH-64E Apache

Quân đội Đài Loan đã chính thức đưa vào biên chế trực thăng tấn công AH-64E Apache trong buổi lễ được tổ chức tại thành phố Đào Viên có sự tham dự của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Theo Defence Blog dẫn thông tin từ Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết, ngày 17/7, Quân đội Đài Loan đã chính thức biên chế đơn vị trực thăng tấn công AH-64E Apache đầu tiên của hòn đảo này kể từ khi được Mỹ chuyển giao lô trực thăng đầu tiên vào năm 2013. Ảnh: Wikipedia.

Buổi lễ biên chế trực thăng AH-64E Apache cho Lữ đoàn 601 của Quân đội Đài Loan diễn ra tại thành phố Đào Viên với sự tham dự của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Ảnh: Military Today.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng Lữ đoàn 601. Họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực bảo vệ lãnh thổ (Đài Loan) và ngăn chặn kẻ thù”, bà Thái Anh Văn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Military Today.

Được biết, Đài Loan đã chi 1,94 tỷ USD để mua 30 trực thăng tấn công AH-64E Apache của Mỹ vào năm 2008. Thương vụ này bao gồm chi phí đào tạo phi công và hậu cần. Quá trình bàn giao diễn ra trong giai đoạn từ tháng 11/2013 đến tháng 10/2014. Ảnh: Military Today.

Tuy nhiên, chưa kịp đưa vào trang bị chính thức Đài Loan đã mất một chiếc Apache trong một chuyến bay huấn luyện tại Đào Viên vào tháng 4/2014. 29 chiếc còn lại được bàn giao cho Lữ đoàn 601 đồn trú tại Long Đàm, Đào Viên. Ảnh: Military Today.

Theo Military Today, trực thăng AH-64E, hay còn có tên gọi Apache Guardian, là phiên bản mới nhất của AH-64. Nó được trang bị động cơ T700-GE-701D với công suất 1994 mã lực. Vận tốc tối đa của AH-64E Apache lên tới 300 km/h. Ảnh: Military Today.

Mỗi chiếc AH-64E Apache có phi hành đoàn gồm hai người, bao gồm phi công chính và một phi công phụ kiêm xạ thủ điều khiển hệ thống vũ khí. Dòng trực thăng tấn công này của Mỹ cũng sở hữu nhiều tính năng giúp bảo vệ phi hành đoàn và tăng khả năng sống sót trong mọi tình huống. Ảnh: Military Today.

Vũ khí chính của AH-64E là pháo tự động M230 30 mm với 1.200 viên đạn. Ngoài ra, nó có thể mang tới 16 tên lửa dẫn đường chống tăng AGM-114R Hellfire 2. Ảnh: militaryaerospace.com.

AH-64E Apache còn được trang bị một radar kiểm soát hỏa lực Longbow với khả năng phát hiện, phân loại và ưu tiên 12 mục tiêu cùng lúc và có thể nhìn xuyên qua sương mù. Ảnh: militaryfactory.com.

Ở thời điểm hiện tại AH-64E Apache vẫn là loại trực thăng chiến đấu đa năng tiên tiến nhất thế giới, ngày càng được nhiều lực lượng quân đội các nước sử dụng. Ảnh: Stratford Chapter.

Mời độc giả xem video về trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian (Nguồn: Youtube)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dai-loan-chinh-thuc-bien-che-truc-thang-tan-cong-ah-64e-apache-1087201.html