Đài Loan đã biến tàu tên lửa thành tàu cảnh sát biển như thế nào?

Cục Cảnh sát biển Đài Loan (CGA) vừa hạ thủy tàu tuần tra hai thân xuyên sóng tại xưởng đóng tàu Lũng Tít ở thành phố cảng Cao Hùng; đây là chiếc đầu tiên trong tổng số 12 chiếc sẽ được đóng cho CGA.

Đáng chú ý là những tàu cao tốc này là phiên bản cải tiến của tàu tàng hình xuyên sóng 2 thân Tuojiang, được phát triển bởi Trung tâm phát triển tàu chiến hải quân (NSDC) và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghiệp tàu biển (SOIC) của Đài Loan, chuyên sử dụng trong hoạt động tác chiến ven bờ trong tương lai của hải quân Đài Loan.

Đáng chú ý là những tàu cao tốc này là phiên bản cải tiến của tàu tàng hình xuyên sóng 2 thân Tuojiang, được phát triển bởi Trung tâm phát triển tàu chiến hải quân (NSDC) và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghiệp tàu biển (SOIC) của Đài Loan, chuyên sử dụng trong hoạt động tác chiến ven bờ trong tương lai của hải quân Đài Loan.

Loại tàu cao tốc tàng hình xuyên sóng hai thân Tuojiang được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm công nghệ hàng không và quốc phòng Đài Bắc tháng 8/2013 (TADTE 2013), được hải quân Đài Loan phát triển trong khuôn khổ kế hoạch phát triển tàu tác chiến ven bờ trong tương lai.

Tàu cao tốc 2 thân Tuojiang có chiều dài 60,4m, rộng 14m, cao 6m, mớn nước 2,3m, tốc độ tối đa 38 hải lý/giờ, tầm hoạt động 2.000 hải lý, thủy thủ đoàn 34 người. Tuy không có hầm chứa máy bay nhưng tàu có sân đỗ trực thăng khoảng 10 tấn.

Về vũ khí tàu được trang bị các loại tên lửa chống hạm tiên tiến do Đài Loan tự phát triển như tên lửa cận âm Hùng Phòng II (HF-II) và siêu thanh Hùng Phong III (HF-III); những tên lửa này được gọi là "sát thủ tàu sân bay" của Đài Loan. Hải quân vùng lãnh thổ Đài Loan (RoCN) đã đóng 12 chiếc tàu loại này.

Các loại vũ khí bổ trợ tàu trên tàu bao gồm, 1 pháo chính Oto Melara 76mm, 4 súng máy 12,7mm và hệ thống phòng không tầm gần Phalanx 20mm. Tuy tàu không được thiết kế hệ thống tên lửa phòng không, nhưng có thể mang theo các hệ thống phòng không cá nhân.

Biến thể của cảnh sát biển sẽ được trang bị một pháo nước áp suất cao, thay cho pháo chính 76 mm Oto Melara của Tuojiang; vũ khí chính trên tàu là 2 pháo phòng không tầm gần Phalanx 20mm; trong thời bình, thủy thủ đoàn là lực lượng thuộc biên chế của GCA, có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích hợp pháp trong vũng lãnh hải của Đài Loan.

Phiên bản tàu của cảnh sát biển cũng bao gồm gia cố phần thân tàu, nhằm giảm các tác động khi va chạm với các tàu khác trên biển, cũng như khi neo đậu tại cảng và hệ thống dẫn đường được cải tiến, nhằm giảm bớt sự mệt mỏi của thủy thủ đoàn trong các cuộc tuần tra kéo dài.

Trong thời chiến, tàu có thể nhanh chóng chuyển đổi thành các tàu tên lửa, khi được trang bị 8 bệ phóng tên lửa chống hạm Hùng Phong II và 8 bệ phóng tên lửa Hùng Phong III, bổ sung cho đội tàu tên lửa Tuojiang RoCN. Khi chuyển đổi tàu tuần tra thành tàu chiến đấu mặt nước, RoCN sẽ chịu trách nhiệm lắp đặt các hệ thống tên lửa cũng như đảm bảo thủy thủ được đào tạo để vận hành vũ khí.

Việc thử nghiệm và hiệu chỉnh tàu cảnh sát biển, dự kiến sẽ được hoàn thành trong những tháng sau khi hạ thủy và đưa vào biên chế trong CGA vào tháng 10, dự định triển khai tàu để tăng cường bảo vệ nghề cá ở vùng biển phía nam Đài Loan.

Trong thời gian qua, các tàu CGA thường gặp phải hoạt động đánh bắt thủy sản của lực lượng dân quân biển Trung Quốc với số lượng đông gấp hàng chục lần và rất manh động; ngày 16/3 vừa qua, 2 tàu của CGA bị 10 tàu cao tốc Trung Quốc vây ép ở eo biển Đài Loan, 2 tàu này bị đâm liên tiếp và chịu thiệt hại lớn phần thân tàu.

Việc hạ thủy và đưa vào sử dụng tàu cảnh sát biển hai thân xuyên sóng, có nguồn gốc từ tàu tên lửa tiến công nhanh, giúp Đài Loan đối phó hiệu quả với lực lượng tàu đánh cá giả dạng của lực lượng dân quân biển Trung Quốc; đồng thời có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tàu chiến, khi có tình huống chiến tranh xảy ra.

Video Hạ thủy tàu cảnh sát biển hiện đại nhất Đông Nam Á - Nguồn: VTC14

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dai-loan-da-bien-tau-ten-lua-thanh-tau-canh-sat-bien-nhu-the-nao-1383073.html