Đài Loan đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Đảo Đài Loan (Trung Quốc) đề xuất ngân sách cho quốc phòng cao kỷ lục cho năm 2023 trong bối cảnh áp lực từ Bắc Kinh ngày càng tăng. Kinh phí đề xuất tăng gần 14% so với ngân sách năm nay.

Phi công, kỹ thuật viên Đài Loan diễn tập với tiêm kích F-16V tại huyện Hoa Liên tối 17-8-2022

Phi công, kỹ thuật viên Đài Loan diễn tập với tiêm kích F-16V tại huyện Hoa Liên tối 17-8-2022

Theo đó, tổng ngân sách dành cho quốc phòng được đề xuất cho năm 2023 là 586,3 tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 19,4 tỷ USD, tăng 13,9% so với năm hiện tại.

Ngân sách cao kỷ lục này bao gồm tiền mua máy bay chiến đấu F-16V tiên tiến, tên lửa sản xuất hàng loạt và các thiết bị quân sự khác.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết, tổng ngân sách cho quốc phòng tương đương 2,4% tổng sản phẩm nội địa dự kiến của Đài Loan trong năm tới.

Theo quan chức phụ trách soạn thảo đề xuất, ngân sách tăng mạnh là do chi phí để điều động máy bay và tàu quân sự vốn đang gia tăng có thể sẽ còn cao hơn nữa trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự xung quanh đảo Đài Loan.

Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh đảo Đài Loan hồi đầu tháng này, cũng như thường xuyên đưa máy bay chiến đấu bay qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, ngay cả sau khi tập trận kết thúc.

Theo Reuters, đường trung tuyến được tướng Benjamin O. Davis Jr. của Không quân Mỹ đề xuất năm 1955 và Washington gây sức ép để hai bờ eo biển Đài Loan ngầm công nhận giới tuyến đó. Quân đội Trung Quốc không điều lực lượng vượt qua ranh giới trước năm 1999, nhưng hoạt động này ngày càng gia tăng trong hơn 20 năm qua.

Theo NHK/Reuters

Mai Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dai-loan-de-xuat-ngan-sach-quoc-phong-cao-ky-luc-post515102.antd