Đài Loan điều tra cáo buộc TQ chi 200 triệu USD can thiệp bầu cử

Nhà chức trách Đài Loan cho biết đã mở các cuộc điều tra trước thông tin Trung Quốc chi hàng trăm triệu USD để can thiệp vào bầu cử tại hòn đảo này.

Theo SCMP, nhà chức trách Đài Loan hôm 24/11 cho biết đã khởi động cuộc điều tra sau khi một người tên Wang Liqiang tự nhận là gián điệp Trung Quốc khai nhận tham gia chiến dịch tình báo do Bắc Kinh hậu thuẫn nhằm can thiệp vào bầu cử chức danh đứng đầu hòn đảo này.

Các cơ quan an ninh và điều tra Đài Loan cũng đã mở cuộc điều tra đối với Han Kuo Yu, ứng viên Quốc dân đảng có xu hướng thân Đại lục, với cáo buộc nhân 2,8 triệu USD từ Bắc Kinh trong chiến dịch tranh cử chức thị trưởng thành phố Cao Hùng tháng 11/2018.

Thị trưởng thành phố Cao Hùng Han Kuo Yu bị cáo buộc nhận 2,8 triệu USD từ Đại lục. Ảnh: AP.

Thị trưởng thành phố Cao Hùng Han Kuo Yu bị cáo buộc nhận 2,8 triệu USD từ Đại lục. Ảnh: AP.

Trong một thông báo đưa ra hôm 24/11, chính quyền Đài Loan cho biết vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng và "các cơ quan an ninh quốc gia" đã thành lập một ủy ban để tiếp tục điều tra đối với những chứng cứ đã thu thập được.

Trước các cáo buộc mới xuất hiện, thị trưởng Cao Hùng Han Kuo Yu tuyên bố không có liên quan trong nghi án Đại lục can thiệp bầu cử tại Đài Loan.

"Tôi trân trọng tuyên bố rằng tôi không bao giờ nhận dù chỉ một đồng từ chính quyền Trung Quốc Đại lục, đừng nói là 2,8 triệu USD. Nếu có, tôi sẽ từ chức thị trưởng Cao Hùng ngay lập tức. Và trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, nếu tôi nhận dù chỉ 1 USD, tôi sẽ rút lui ngay lập tức", ông Han khẳng định.

Wang Liqiang, người tự nhận là gián điệp Trung Quốc. Ảnh: The Age.

Quốc dân đảng đối lập tuyên bố là nạn nhân của những cáo buộc do Wang đưa ra.

Đảng này kêu gọi chính quyền Đài Loan nhanh chóng tiến hành điều tra để bảo đảm công bằng và tránh định kiến trong cử tri, trong bối cảnh tổng tuyển cử tại Đài Loan sẽ diễn ra trong năm 2020.

Mạng lưới truyền thông Nine của Australia hôm 23/11 cho biết điệp viên Trung Quốc đào thoát có tên Wang "William" Liqiang đã trao cho cơ quan phản gián của nước này danh tính của những sĩ quan tình báo cấp cao của Trung Quốc ở Hong Kong.

Đồng thời, người này cung cấp chi tiết về cách thức Bắc Kinh tài trợ và tiến hành các hoạt động ngầm tại Hong Kong, Đài Loan và Australia.

Wang cáo buộc Bắc Kinh mua tin truyền thông, thâm nhập vào các trường đại học, đóng góp cho các ứng viên thân thiện với Trung Quốc và tạo ra hàng nghìn tài khoản mạng xã hội để tấn công các ứng viên của đảng Dân Tiến.

Chiến dịch này còn thành lập 20 công ty truyền thông và Internet để tiến hành các vụ "tấn công có định hướng" và đầu tư khoảng 200 triệu USD vào các đài truyền hình ở Đài Loan.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dai-loan-dieu-tra-cao-buoc-tq-chi-200-trieu-usd-can-thiep-bau-cu-post1016882.html