Đài Loan khẳng định hàng chục chiến cơ Trung Quốc vượt đường trung tuyến

Đây được cho là động thái phản ứng của Bắc Kinh sau cuộc gặp của bà Thái Anh Văn với lãnh đạo Hạ viện Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, bốn mươi hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan hôm 8/4.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan để phản ứng lại cuộc gặp của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Một máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham gia tuần tra và diễn tập "Kiếm chung" xung quanh Đài Loan. Ảnh: Reuters

Một máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham gia tuần tra và diễn tập "Kiếm chung" xung quanh Đài Loan. Ảnh: Reuters

Cuộc tập trận kéo dài ba ngày, được công bố một ngày sau khi bà Thái Anh Văn trở về từ Mỹ, đã nằm trong dự kiến sau khi Trung Quốc lên án cuộc gặp của bà với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 5/4 ở Los Angeles.

Trung Quốc đến nay coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo.

Quân Giải phóng Nhân dân cho biết họ đã bắt đầu các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu và tập trận "Kiếm chung" xung quanh Đài Loan.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan sáng nay cho biết, đã phát hiện 42 máy bay chiến đấu Trung Quốc J-10, J-11 và J-16, băng qua đường trung tuyến, cùng 8 tàu Trung Quốc.

Trung Quốc đã đe dọa trả đũa nếu cuộc gặp giữa ông McCarthy và nhà lãnh đạo Đài Loan diễn ra. Bắc Kinh đã tổ chức nhiều cuộc tập trận xung quanh Đài Loan, bao gồm cả các vụ phóng tên lửa đạn thật vào tháng 8 sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi - người tiền nhiệm của ông McCarthy đến Đài Loan.

Về phía Đài Loan khẳng định tình hình "như dự kiến" và có thể kiểm soát được và đã diễn tập nhiều kịch bản khác nhau để phản ứng, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.

Không giống như tình hình căng thẳng hồi tháng 8, Trung Quốc vẫn chưa công bố liệu có tổ chức các cuộc tập trận tên lửa hay không. Nguồn tin an ninh cho biết tháng 4 là thời điểm Trung Quốc thường tiến hành các cuộc tập trận quân sự.

Thông báo của Trung Quốc được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rời Trung Quốc sau khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo cấp cao khác.

Chủ tịch Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen cũng gặp ông Tập ở Trung Quốc trong tuần này, khẳng định sự ổn định ở eo biển Đài Loan là điều tối quan trọng.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dai-loan-khang-dinh-hang-chuc-chien-co-trung-quoc-vuot-duong-trung-tuyen.html