Đài Loan lắp thêm áo giáp cho xe tăng CM11

Quân đội Đài Loan sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống giáp phản ứng nổ cho những xe tăng chiến đấu chủ lực CM11 của mình.

Tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly dẫn nguồn tin từ Quân đội Đài Loan (ROCA) cho biết, các xe tăng chiến đấu chủ lực CM11 của lực lượng tăng thiết giáp Đài Loan đều sẽ đã được nâng cấp hệ thống giáp phản ứng nổ (ERA).

Các xe tăng chiến đấu chủ lực CM11 của ROCA cơ bản được phát triển dựa trên xe tăng chiến đấu hạng nặng M60 do hãng General Dynamics của Mỹ chế tạo, với một tháp pháo chính tương tự như trên xe tăng M48 của Quân đội Mỹ trước đây. CM11 còn được biết với cái tên khác là M48H 'Brave Tiger'.

Toàn bộ xe tăng chiến đấu chủ lực CM11 của Đài Loan sẽ được trang bị hệ thống giáp phản ứng nổ.

Những chiếc CM11 được trang bị hệ thống giáp ERA của Đài Loan lần đầu tiên được giới thiệu trong một cuộc tập trận thường niên của ROCA vào đầu năm nay, hệ thống giáp này được bố trí xung quanh tháp pháo của CM11 và phía trước thân xe nhằm bảo vệ xe tăng khỏi các loại tên lửa chống tăng hạng nặng.

Hiện tại nguồn gốc chính xác của hệ thống giáp ERA được trang bị trên CM11 vẫn chưa được Quân đội Đài Loan công bố, tuy nhiên nó khá giống với hệ thống giáp bảo vệ ERA Blazer trên những chiếc xe tăng M60 của lực lượng Phòng vệ Israel.

Hệ thống vũ khí chính của xe tăng CM11 gồm một pháo M68 105mm đi kèm với súng máy đồng trục 7,62mm và hệ thống ống phóng lựu đạn khói, trên tháp pháo của CM11 còn được trang bị thêm một súng máy 12,7mm và một súng máy 7,62mm.

Về lâu dài Đài Loan cần những chiếc xe tăng M1A1 Abram của Mỹ, mới có thể đối đầu với lực lượng xe tăng đông đảo từ Trung Quốc.

Dựa trên những hình ảnh mới nhất về CM11 cho thấy có nhiều khả năng chiếc xe tăng này đã được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực, giúp nó có thể tác chiến tốt hơn trong mọi tình huống.

Ngoài xe tăng CM11, ROCA còn được trang bị một số lượng lớn những chiếc xe tăng M60A3 và M48A5 được Quân đội Mỹ viện trợ, tuy nhiên số tăng này không giúp được gì nhiều lắm cho lực lượng tăng thiết giáp của Quân đội Đài Loan vốn bị đánh giá là yếu kém so với Quân đội Trung Quốc đang được trang bị hàng ngàn chiếc tăng chiến đấu chủ lực hiện đại.

Phía ROCA cũng từng nhiều lần đề nghị chính phủ Mỹ bán cho họ những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abram dư ra trong biên chế, nhưng ý định này luôn bị phía Trung Quốc tìm cách ngăn cản hoặc phản đối.

Tuấn Đặng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dai-loan-lap-them-ao-giap-cho-xe-tang-cm11-450717.html