Đài Loan muốn thu hút công dân Đông Nam Á

Tờ South China Morning Post hôm qua đưa tin vào tháng tới, nghị viện Đài Loan sẽ bỏ phiếu về dự luật mở đường để cấp quy chế thường trú cho sinh viên và người lao động đến từ các quốc gia Đông Nam Á.

Đài Loan muốn giải quyết tình trạng nguồn nhân lực ngày càng giảm - Ảnh: Reuters

Theo đó, những người “với tài năng đặc biệt” có thể nộp đơn xin thường trú sau khi làm việc ở Đài Loan được khoảng 3 năm; đối với chuyên gia và lao động có kỹ năng thì cần làm việc lần lượt 5 và 7 năm.

Ngoài ra, sinh viên nước ngoài tốt nghiệp và làm việc ở Đài Loan từ 5 - 7 năm cũng có thể được xem xét.

Nếu nghị viện thông qua, dự luật mới sẽ có hiệu lực từ năm tới. Dự luật nhằm ứng phó việc nhiều nhân tài từ Đài Loan chuyển sang Trung Quốc đại lục sinh sống do nhận được nhiều ưu đãi, đồng thời là cách vùng lãnh thổ này giải quyết tình trạng nguồn nhân lực ngày càng giảm.

Minh Trung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dai-loan-muon-thu-hut-cong-dan-dong-nam-a-1007133.html