Đài Loan phát hiện 33 máy bay, tàu chiến Trung Quốc xung quanh đảo

Trong 1 ngày, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã theo dõi và phát hiện 29 máy bay quân sự, 4 tàu hải quân Trung Quốc ở xung quanh đảo.

Theo thông báo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 2/3, trong thời gian từ 6 giờ sáng ngày 1/3 đến 6 giờ sáng ngày 2/3, cơ quan này đã phát hiện 29 máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong đó 21 chiếc ở khu vực phía Tây Nam của vùng nhận diện phòng không (ADIZ) Đài Loan.

17 chiến cơ J-10 của Trung Quốc đi từ khu vực phía Tây vào khu vực Tây Nam của ADIZ Đài Loan còn 4 chiếc Shenyang J-16 bay từ phía Nam và vào khu vực này.

Chiến cơ J-16 của Trung Quốc

Chiến cơ J-16 của Trung Quốc

Trong thời gian đó, không có máy bay chiến đấu nào của Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến trên Eo biển Đài Loan.

Đáp lại, Đài Loan đã điều máy bay, tàu hải quân và sử dụng tên lửa để giám sát các phương tiện, máy bay PLA.

Theo Taiwan News, như vậy, chỉ trong vài ngày, Bắc Kinh đã điều 54 máy bay quân sự và 7 phương tiện hải quân xung quanh Đài Loan. Kể từ tháng 9/2020, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng cái được gọi là "chiến lược vùng xám" bằng cách điều máy bay vào khu vực ADIZ của Đài Loan.

Động thái trên diễn ra giữa lúc căng thẳng trên Eo biển Đài Loan tăng cao.

Mới đây, trong cuộc họp báo đầu tiên của năm 2023 vào ngày 11/1, ông Ma Xiaoguang - phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, cho biết trong năm 2023, Trung Quốc đại lục sẽ bám sát nguyên tắc chỉ đạo của Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, khung chính sách chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc giải quyết vấn đề Đài Loan trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Ma, Trung Quốc đại lục sẽ bám sát những chính sách cơ bản về thống nhất Đài Loan trong hòa bình và nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, bám sát nguyên tắc Một Trung Quốc và Đồng thuận 1992, kiên quyết phản đối các thế lực ly khai đòi Đài Loan độc lập và can thiệp từ bên ngoài.

Trong năm 2023, Trung Quốc đại lục sẽ tiếp tục hợp tác với người dân Đài Loan để thúc đẩy hòa bình và phát triển quan hệ giữa 2 bờ eo biển qua việc thúc đẩy trao đổi kinh tế, sửa đổi một số thể chế, chính sách mang lại lợi ích cho người dân Đài Loan.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dai-loan-phat-hien-34-may-bay-tau-chien-trung-quoc-xung-quanh-dao-d583358.html