Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên bắn rơi máy bay không người lái

Ngày 1/9, Đài Loan (Trung Quốc) bắn hạ một máy bay không người lái dân sự đi vào không phận một đảo nhỏ gần đại lục, sau khi chính quyền hòn đảo thuộc Trung Quốc này tuyên bố sẽ có biện pháp mới để đối phó với tình trạng gia tăng hoạt động xâm phạm như vậy.

Bắc Kinh triển khai các cuộc tập trận rầm rộ quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc) trong tháng 8, để phản ứng với chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Chính quyền ở Đài Bắc (Trung Quốc) khẳng định không khiêu khích hay leo thang căng thẳng, nhưng tức giận với tình trạng lặp đi lặp lại các vụ máy bay không người lái của đại lục xuất hiện quanh đảo Đài Loan.

Cơ quan chỉ huy quân sự quần đảo Kim Môn cho biết trong một thông cáo rằng máy bay bị bắn hạ đã đi vào không phận hạn chế của đảo Lion lúc giữa trưa nay.

Binh lính trên hòn đảo đã cố gắng cảnh báo và xua đuổi nó, nhưng không có tác dụng, vì thế đã bắn hạ. Xác máy bay rơi xuống biển.

Trước đó, Đài Bắc (Trung Quốc) cho biết đã bắn cảnh cáo một máy bay không người lái sau khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn chỉ đạo các lực lượng vũ trang có “biện pháp đáp trả mạnh mẽ” những hoạt động mà bà gọi là khiêu khích.

Phát biểu trước các lực lượng vũ trang ngày 31/8, bà Thái nói rằng đại lục đang tiếp tục dùng máy bay không người lái để xâm phạm và những chiến thuật vùng xám khác để đe dọa hòn đảo.

Bà Thái nhấn mạnh một lần nữa rằng Đài Loan (Trung Quốc) sẽ không kích động mâu thuẫn, nhưng không phải sẽ không có biện pháp đáp trả.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dai-loan-trung-quoc-lan-dau-tien-ban-roi-may-bay-khong-nguoi-lai-post1466423.tpo