Đài Loan (Trung Quốc) liên tục phải bổ sung số liệu Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 ở Đài Loan (Trung Quốc) chưa có dấu hiệu khả quan khi hôm nay (24/5) lại ghi nhận thêm gần 600 trường hợp mắc bệnh. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp hòn đảo này phải bổ sung số liệu ca bệnh.

Đài Loan lại ghi nhận thêm 590 ca Covid-19 mới trong cộng đồng và 6 trường hợp tử vong, trong đó 334 ca phát hiện trong ngày 24/5, 256 trường hợp còn lại là những người đã được lấy mẫu từ 14/5-22/5.

Đây là ngày thứ 9 liên tiếp hòn đảo này có số ca bệnh tăng trên 200 người/ngày, nâng tổng số người nhiễm trong cộng đồng tại đây lên hơn 3600 ca kể từ hôm 11/5. Đây cũng là ngày thứ 3 Đài Loan bổ sung số liệu ca bệnh tăng thêm sau khi tiến hành xét nghiệm các mẫu phẩm dồn lại từ nhiều ngày trước đó.

Khử khuẩn một khu vực ở Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: AFP.

Khử khuẩn một khu vực ở Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: AFP.

Do số người bệnh tăng chóng mặt, vùng lãnh thổ này đang đứng trước nguy cơ thiếu thốn vật tư y tế và giường bệnh. Ông Kha Văn Triết, Thị trưởng thành phố Đài Bắc cho biết, 80% người bệnh Covid-9 tại đây không cần nằm viện, chỉ cần uống thuốc và tập trung ở các “khách sạn phòng dịch”, nhằm để dành giường cho những ca bệnh trọng.

Theo truyền thông Đài Loan, những ngày qua, hòn đảo này đã xuất hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19 tử vong tại nhà.

Như vậy, tính đến nay, Đài Loan đã có 3748 ca bệnh trong cộng đồng và 29 người tử vong vì Covid-19./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dai-loan-trung-quoc-lien-tuc-phai-bo-sung-so-lieu-covid-19-860413.vov