'Đại lý' ma túy trong đồi keo

Ngày 28-8, CAH Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, sau 6 tháng theo dõi, đấu tranh, CAH vừa phá thành công Chuyên án ma túy lớn TL0718, bắt giữ Cao Thái Linh (1986, trú thôn Đại An, xã Tam Đại, H. Phú Ninh) - 'ông trùm' chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện và các vùng lân cận.

Ngày 28-8, CAH Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, sau 6 tháng theo dõi, đấu tranh, CAH vừa phá thành công Chuyên án ma túy lớn TL0718, bắt giữ Cao Thái Linh (1986, trú thôn Đại An, xã Tam Đại, H. Phú Ninh) - “ông trùm” chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện và các vùng lân cận.

Tang vật Ban Chuyên án thu giữ.

Trước đó, từ sau Tết Nguyên đán, nhiều đối tượng lạ mặt, thường xuyên lui tới, tụ tập ở những nơi vắng vẻ, đặc biệt là tại các đồi keo trên địa bàn H. Phú Ninh để “đập đá” được các trinh sát (TS) đưa vào tầm ngắm, bí mật theo dõi. Các TS nhận định, đây đều là những đối tượng nghiện ở những địa phương khác và chỉ “lưu trú” trên địa bàn H. Phú Ninh để mua và sử dụng ma túy. Tuy vậy, “đại lý” cung cấp ma túy cho các đối tượng này là một ẩn số. Lãnh đạo CAH Phú Ninh nhanh chóng chỉ đạo TS tăng cường tuần tra, theo sát để tìm ra kẻ đứng đằng sau, gieo rắc “cái chết trắng”. Quá trình đánh án gặp phải nhiều thách thức bởi qua sàng lọc các đối tượng bất hảo trên địa bàn vẫn không thấy kẻ khả nghi. Thực tế thì “ông trùm” ma túy này là đối tượng vô cùng ma mãnh, tinh ranh nên các phi vụ “làm ăn” không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Quyết không để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, CAH Phú Ninh tập trung lực lượng, cắt cử các TS dày dạn kinh nghiệm vào cuộc truy tìm cho bằng được đối tượng. Cuối cùng, sau thời gian dài sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAH Phú Ninh xác định kẻ “hành nghề” mua bán ma túy chính là Cao Thái Linh. Để vây ráp đối tượng này, CAH Phú Ninh thành lập Chuyên án TL0718. Thế nhưng, có thể phá thành công chuyên án là điều không hề dễ dàng. Lý lịch của Linh cho thấy, Linh từng có thành tích học tập tốt, siêng năng. Tuy nhiên, thời gian tiếp xúc với các “đàn anh” tại các bãi vàng nơi Linh làm việc đã “biến” y thành con người gian manh, lỳ lợm, đúng với bản chất của một tay giang hồ cộm cán. Từ nhiều đầu mối cũng như bằng quan hệ cá nhân, Linh dễ dàng nhận ma túy về rồi cung cấp lại cho các con nghiện. Cẩn thận hơn, Linh trực tiếp đóng vai “người vận chuyển” đưa ma túy đến tận tay “khách hàng” chứ không thông qua bất cứ “chân rết” nào. Những “bạn hàng” cũng được đối tượng xác minh rõ ràng. Với “chiêu” giấu ma túy trong người, ở các cuộc giao dịch Linh nhanh chóng thực hiện hành vi và tẩu thoát ngay lập tức. Nhiều phi vụ được Linh thực hiện trót lọt cũng nhờ đối tượng lên “kế hoạch” rất tỉ mỉ, chi tiết, trường hợp bị “động” cũng nhanh chóng phi tang tang vật.

Cao Thái Linh

Đấu tranh với đối tượng như Linh, các TS đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nhưng không mang lại hiệu quả. Nhiều lần TS “định vị” được nơi đối tượng giao hàng nhưng đến giờ chót đối tượng lại không đến. Lúc này, các TS chuyển hướng sang việc cất vó ngay tại nhà Linh. Lực lượng chức năng tiến hành mật phục trong rừng keo hẻo lánh, nơi Linh sinh sống. Giữa nơi hoang vắng này, Linh lại xây dựng một ngôi nhà kiên cố, chỉ độc đạo lối đi vào. Xung quanh nhà còn có bờ rào lưới cao hơn 2m, dài 20m dọc con đường dẫn vào nhà. Từ phía ngoài quan sát sẽ không phát hiện được đối tượng mua bán hay cất giấu ma túy. Trước thời điểm quyết định đánh án các TS “rà” được Linh đang ở trong căn nhà có tàng trữ ma túy nên huy động, thành lập nhiều mũi tấn công, quyết tâm giăng lưới. Lần này, không còn đường trốn, Linh đưa tay chịu khóa và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khám xét nhanh nơi ở của Linh, CQĐT CAH Phú Ninh còn thu giữ 1,21g heroin, 1 cân điện tử, nhiều tiền và các tang vật có liên quan. Tại CQĐT, Linh cho hay, đã nhiều lần vào vai “đại lý” nhận và bán ma túy cho các đối tượng nghiện. Số tiền kiếm được Linh dùng để tiêu xài cá nhân.

Thượng tá Lê Hữu Hoa - Trưởng CAH Phú Ninh cho biết, sau khi phá thành công chuyên án, CQĐT CAH Phú Ninh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thái Linh về hành vi “Mua bán trái phép các chất ma túy”. Theo Thượng tá Hoa, hành vi của Linh đã làm tình hình ANTT trên địa bàn huyện trở nên phức tạp, khó kiểm soát, thu hút các đối tượng nghiện khắp nơi tìm về gây gia tăng tội phạm ma túy. Vì thế, đối tượng sẽ bị xử nghiêm minh.

Thành Danh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_194519_-dai-ly-ma-tuy-trong-doi-keo.aspx