Đại mỹ nhân Hong Kong tuổi teen đã lăn lộn kiếm tiền trả nợ cho cha, bị sếp ép 'đi khách', qua bao mối tình vẫn lẻ bóng

Lý Thể Hoa được đánh giá là nữ diễn viên Hong Kong có tài có sắc. Thế nhưng, cuộc đời cô lại gặp quá nhiều sóng gió, trắc trở. Bước chân vào làng giải trí từ tuổi teen để kiếm tiền trả nợ cho cha, cô từng bị sếp ép đi 'tiếp khách' đại gia. Trải qua bao mối tình, người đẹp vẫn lẻ bóng một mình.

17 tuổi gia nhập showbiz kiếm tiền trả nợ cho cha

Lý Thể Hoa sinh năm 1983 tại Hong Kong. Cô bén duyên nghệ thuật ở tuổi 15 trong một cơ duyên tình cờ. Hôm đó, Lý Thể Hoa cùng bạn đi mua sắm. Khi dừng chân ở trạm tàu điện ngầm, vẻ trẻ trung, đáng yêu của cô đã "lọt vào mắt xanh" của một chuyên gia tìm kiếm tài năng. Người này đã mời Lý Thể Hoa làm người mẫu bán thời gian. Nhờ làn da trắng trẻo mịn màng, gương mặt thanh tú và thân hình thon gọn, cô trở thành người mẫu được nhiều nhãn hàng và nhà quảng cáo yêu thích.

Lý Thể Hoa được đánh giá là nữ diễn viên Hong Kong có tài có sắc. Thế nhưng, cuộcđời cô lại gặp quá nhiều sóng gió, trắc trở. Bước chân vào làng giải trí từ tuổi teen đểkiếm tiền trả nợ cho cha, cô từng bị sếp ép đi "tiếp khách" đại gia. Trải qua bao môítình, cô vẫn lẻ bóng một mình.

Khi Lý Thể Hoa 17 tuổi, bố cô kinh doanh thua lỗ hơn 1 triệu HKD (hơn 2,9 tỷ đồng). Để trả nợ cho bố, cô chính thức gia nhập làng giải trí. Người đẹp ký hợp đồng với Công ty đĩa hát Chính Đông, trở thành ca sĩ.

Tháng 9/2000, cô cho ra mắt album đầu tay với tên gọi Rain 85013620. Album này được khán giả đón nhận nồng nhiệt và mang về cho cô nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá. Người đẹp còn được chọn là người mẫu quảng cáo cho một hãng cafe nổi tiếng.

Sau đó, Lý Thể Hoa "lấn sân" điện ảnh. Trên màn ảnh rộng, cô hợp tác với nhiều ngôi sao tên tuổi như Trịnh Y Kiện, Lâm Phong... Ở mảng phim truyền hình, cô tham gia bộ phim truyền hình Vân hải ngọc cung duyên của TVB.

Hai lần bị "đóng băng" mọi hoạt động vì từ chối "quy tắc ngầm"

Có thể nói, trong mọi lĩnh vực từ phim điện ảnh, truyền hình, âm nhạc đến quảng cáo, Lý Thể Hoa đều phát triển rất tốt. Cô được mệnh danh là "Ngọc nữ" trong làng giải trí Hong Kong. Thế nhưng trong lúc sự nghiệp thăng tiến nhất, Lý Thể Hoa bỗng nhiên bị "đóng băng" mọi hoạt động. Nguyên nhân khiến cô bị công ty "cấm vận" là do người đẹp từ chối sử dụng "quy tắc ngầm" (đổi tình lấy vai diễn).

Lý Thể Hoa bị "đóng băng" mọi hoạt động vì từ chối thực hiện "quy tắc ngầm"

Không có công việc, cô không có thu nhập. Món nợ khổng lồ của cha vẫn chưa trả được. Cuộc sống của Lý Thể Hoa trở nên vô cùng khó khăn.

Sau 2 năm sống trong khổ sở tuyệt vọng, Lý Tuyết Hoa quyết định ký hợp đồng 8 năm với công ty Hoàn Vũ và chuyển sang phát triển ở thị trường Đại lục. Cô được công ty tích cực lăng xê khi được chọn đóng vai chính Vương Chiêu Quân trong dự án phim được đầu tư lớn của đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc. Sau đó, người đẹp tham gia bộ phim cổ trang Đại Kì anh hùng truyện.

Thế nhưng, yên ổn phát triển sự nghiệp chưa được bao lâu, Lý Thể Hoa lại vướng vào vòng lùm xùm rắc rối với ông chủ công ty Hoàn Vũ - Lâm Tiểu Minh và bà xã của ông ta là Triệu Tuyết Anh. Cụ thể, vào năm 2008, có nguồn tin cho rằng Lý Thể Hoa bị ông chủ Lâm Tiểu Minh ép phải "đi khách" là những đối tác đại gia của công ty. Khi người đẹp từ chối, cô bị ông chủ "đóng băng" mọi hoạt động.

Sau đó, Lâm Tiểu Minh thông qua luật sư phủ nhận hoàn toàn thông tin trên. Thế nhưng, vụ việc vẫn gây sóng gió trong làng giải trí và ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng của Lý Thể Hoa.

Có nguồn tin cho rằng, Triệu Tuyết Anh vì muốn có lợi thế khi ly hôn với Lâm Tiểu Minh nên đã tìm đến Lý Thể Hoa. Bà mong muốn đoàn đội của Lý Thể Hoa chủ động tiết lộ chuyện cô bị ép phải thực hiện "quy tắc ngầm". Đổi lại, bà sẽ giúp Lý Thể Hoa được tự do khỏi hợp đồng đã kí với Lâm Tiểu Minh.

Thời gian bị "đóng băng" mọi hoạt động đóng phim, Lý Thể Hoa đành bán hàng thùng để
kiếm sống

Trong thơi gian vợ chồng Triệu Tuyết Anh - Lâm Tiểu Minh kiện tụng, Lý Thể Hoa gặp nhiều khó khăn. Cô không có phim đóng và thu nhập trở về con số không tròn trĩnh. Để mưu sinh, Lý Thể Hoa thuê một cửa hàng ở Hong Kong để bán hàng thùng. Vì không có tiền nên cô không thể thuê nhân viên mà phải nhờ mẹ trông giúp cửa hàng.

Lý Thể Hoa bồi hồi nhớ lại quãng thời gian khó khăn: "Tôi là trụ cột kinh thế của gia đình. Sau khi tôi từ chối yêu cầu của ông chủ, tôi bị mất công việc và cảm thấy rất bối rối. Năm 2008, tôi không có thu nhập từ đóng phim. Tất cả chi phí sinh hoạt của toàn gia đình đều dựa vào thu nhập của cửa hàng".

Cuộc sống của Lý Thể Hoa chỉ tốt hơn sau khi Triệu Tuyết Anh hoàn thành thủ tục ly hôn với Lâm Tiểu Min. Bà Triệu không chỉ giúp người đẹp họ Lý kết thúc hợp đồng với Lâm Tiểu Minh mà còn cho cô vay tiền trả nợ và tạo điều kiện cho cô tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Lý Thể Hoa nổi đình nổi đám sau vai phản diện trong bộ phim Hoa hồng có gai

Đến năm 2011, Lý Thể Hoa có bước đột phá trong sự nghiệp. Vai diễn phản diện của cô trong Hoa hồng có gai (bộ phim Trung Quốc làm lại phim truyền hình Hàn Sự quyến rũ của người vợ) giúp người đẹp nổi đình nổi đám. Sau tác phẩm này, cát-xê của Lý Thể Hoa tăng 30 lần.

Lẻ bóng một mình ở tuổi 35

Không chỉ sự nghiệp trắc trở, đường tình duyên của Lý Thể Hoa cũng nhiều sóng gió. Người yêu đầu tiên của Lý Thể Hoa là Lâm Phong. Hai người bén duyên sau khi đóng chung phim. Đáng tiếc, mối tình này không kéo dài được bao lâu bởi cả hai đều quá bận rộn với công việc.

Lý Thể Hoa và Lâm Phong từng yêu nhau trong thời gian ngắn

Sau đó, Lý Thể Hoa hẹn hò Vương Ngạo Sơn - ông chủ một công ty bảo hiểm lớn. Hai người có hai năm mặn nồng bên nhau và từng dự định kết hôn. Thế nhưng, khi Lý Thể Hoa sang Đại lục quay phim, vị đại gia họ Vương đã "đá" cô để cặp kè người phụ nữ khác.

Lý Thể Hoa và đại gia Vương Ngạo Sơn

Người yêu thứ 3 của Lý Thể Hoa là Phan Khải Trưng - một kẻ ham mê cờ bạc. Hắn nợ nần chồng chất và liên tục nhờ bạn gái giúp đỡ tài chính. Càng ngày, Phan Khải Trừng càng nợ nhiều, khiến Lý Thể Hoa không chịu đựng được và quyết định chia tay.

Lý Thể Hoa và Phan Khải Trưng

Năm 2015, Lý Thể Hoa bị phóng viên bắt gặp hẹn hò với Hà Viễn Hằng - một trong năm thành viên của "Tân ngũ hổ tướng" TVB (bốn người còn lại là Cổ Thiên Lạc, Cổ Cự Cơ, Lưu Khải Uy và Ngô Gia Lạc). Hai người rất quấn quýt bên nhau. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2017, Lý Thể Hoa còn hạnh phúc chia sẻ rằng tình cảm của cô và Hà Viễn Hằng rất ổn định, hai người dự định sẽ kết hôn trong một hoặc hai năm nữa.

Lý Thể Hoa bị bắt gặp hẹn hò với Hà Viễn Hằng

Hà Viễn Hằng là một trong Tân ngũ hổ tướng của TVB

Thế nhưng, lời nói của Lý Thể Hoa đã không thành sự thật. Đầu năm 2018, cô đã khóc khi tuyên bố về việc chia tay Hà Viễn Hằng. "Chúng tôi đã chia tay tháng trước. Tôi đã nghĩ rằng thời gian có thể chữa lành vết thương và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng sau một thời gian, trái tim tôi vẫn rất đau. Vì vậy, tôi quyết định tới Los Angeles để quên đi mọi chuyện. Tuy nhiên, khi nghĩ đến khoảng thời gian 3 năm yêu nhau, tôi không thể không khóc lớn, thực sự rất đau lòng".

Lý Thể Hoa từng "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" với Hà Viễn Hằng

Lý Thể Hoa cho biết, nguyên nhân cô và Hà Viễn Hằng chia tay không phải do có người thứ ba mà là vì họ không hợp nhau. Sau khi chia đôi đường, cô vẫn nói tốt về bạn trai cũ: "Anh ấy là một người tốt, có rất nhiều ưu điểm. Chia tay rồi, anh ấy còn nói với tôi rằng, bất luận là sau này như nào, anh ấy vẫn sẽ như người nhà của tôi, sẽ tiếp tục quan tâm tôi. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp".

Thế nhưng cuối cùng, cuộc tình của Lý Thể Hoa và Hà Viễn Hằng vẫn tan vỡ

Theo người trong giới, Lý Thể Hoa rất mong kết hôn và có con. Cô có ý định sẽ sinh con ở tuổi 35. Thế nhưng, Hà Viễn Hằng lại chưa muốn kết hôn. Đây là lý do chính khiến mối tình giữa hai người đổ vỡ. Sau bao sóng gió, Lý Thể Hoa vẫn chưa thể tìm được bến đỗ bình yên.

Hani (Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/dai-my-nhan-hong-kong-tuoi-teen-da-lan-lon-kiem-tien-tra-no-cho-cha-bi-sep-ep-di-khach-qua-bao-moi-tinh-van-le-bong-244964.htm