'Đại náo' công đường

Sự việc xảy ra khoảng từ 10h đến 11h30 sáng 2/5, tại TAND TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Thời điểm đó, hàng chục người dân và người nhà ông Đặng Kim Thư (91 tuổi, trú phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, chủ một thương hiệu cu đơ nổi tiếng cả nước) đã 'đại náo' chốn công đường.

Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết tại phiên tòa cho thấy, sự việc “căng thẳng” kể từ khi Thẩm phán Trần Đức Chính (Phó Chánh án TAND TP Hà Tĩnh) thông báo tạm hoãn tuyên án.

Theo người dân, nguyên nhân khiến họ bức xúc là do vụ kiện đã kéo dài quá lâu (gần 3 năm), qua quá nhiều lần tạm hoãn xét xử và sáng 2/5 lại hoãn tuyên án không có lý do chính đáng.

Ông Đặng Kim Thư (nguyên đơn) cho biết, sau phiên xử ngày 23/4 vừa qua, ông cũng như các bên liên quan nhận được thông báo của TAND TP Hà Tĩnh là hơn 10h ngày 2/5/2018 đến trụ sở TAND TP để nghe tòa tuyên án.

“Nhận được thông báo, hơn 9h tôi cùng con cháu đến để nghe tuyên án. Chờ được một lúc, ông Chính thẩm phán lại thông báo là tạm hoãn phiên tòa. Cách làm của thẩm phán và HĐXX khiến tôi rất bức xúc. Tôi già cả rồi, chỉ có nguyện vọng phân chia tài sản thật công bằng cho các con nhưng tòa cứ hoãn đi hoãn lại không biết bao nhiêu lần”, ông Thư bức xúc nói.

Con trai ông Thư là Đặng Kim Thi cũng phản ánh: “Sáng nay, chúng tôi gác lại mọi công việc đến để nghe tuyên án thì bất ngờ được thông báo là hoãn tuyên án mà không có lý do chính đáng. Vụ kiện này kéo dài và qua rất nhiều cấp xử trong nhiều năm khiến sức khỏe, tinh thần của bố tôi và những người trong gia đình rất mệt mỏi. Trong quá trình xét xử, đây là lần thứ 9 TAND TP.Hà Tĩnh tạm hoãn phiên tòa”.

Ngay cả những người hàng xóm thường xuyên theo dõi vụ kiện hy hữu này cũng không đồng tình trước những lần hoãn phiên tòa của HĐXX do ông Trần Đức Chính làm Thẩm phán.

Bà Nguyễn Thị Song (hàng xóm của gia đình ông Thư) chia sẻ: “Tôi là hàng xóm của ông Thư nhưng thấy phiên tòa này cứ hoãn hết lần này đến lần khác như thế là không công tâm. Việc xét xử cứ lần lữa mãi như thế sẽ gây mất lòng tin của người dân”.

Đến hơn 11h cùng ngày, người dân và người nhà gia đình ông Đặng Kim Thư vẫn tập trung tại cửa TAND TP Hà Tĩnh, không chịu về nhà, yêu cầu lãnh đạo tòa án phải có câu trả lời thỏa đáng.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an TP đã có mặt để ổn định tình hình, vận động người dân trở về nhà để đảm bảo an ninh trật tự.

Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Đức Chính - Thẩm phán phiên tòa cho biết, nguyên nhân việc tòa hoãn tuyên án vào sáng ngày 2-5 là để triệu tập một số người trong gia đình phía nguyên đơn Đặng Kim Thư.

Được biết, đây là vụ tranh chấp tài sản hy hữu khi nguyên đơn – ông Đặng Kim Thư là bố ruột của bị đơn - Đặng Thị Thanh.

Vụ kiện đã kéo dài gần 3 năm (từ tháng 7/2015 đến nay), qua nhiều cấp xử nhưng vẫn chưa thể tuyên án.

Xung quanh vụ án còn một tình tiết gây chú ý dư luận nữa bà Đặng Thị Thanh đã 3 lần yêu cầu tòa án 3 cấp giám định sức khỏe, tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với ông Đặng Kim Thư nhưng đều bị bác bỏ.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/dai-nao-cong-duong-tintuc402583