Đại nhạc hội có gì mà hấp dẫn giới trẻ đến vậy?

Sân khấu ca nhạc ở Việt Nam thì nhiều nhưng nơi mang lại nhiều cảm xúc cho giới trẻ phải nói đến những bữa tiệc âm nhạc hay còn gọi đại nhạc hội. Vậy, đại nhạc hội có gì mà hấp dẫn các bạn trẻ đến vậy?

Đại nhạc hội là nơi hội tụ những nghệ sĩ nổi tiếng và những giai điệu âm nhạc bốc lửa.

Đại nhạc hội là nơi hội tụ những nghệ sĩ nổi tiếng và những giai điệu âm nhạc bốc lửa.

Đại nhạc hội là một sân khấu nhạc hoành tráng, được tổ chức quy mô lớn với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thu hút hàng nghìn bạn trẻ đến tham dự. Điều đặc biệt, tại các buổi nhạc hội, các bạn trẻ bị cuốn vào những giai điệu nhạc EDM bốc lửa, tràn đầy cảm xúc.

EDM hay còn gọi là âm nhạc điện tử (electronic dance music), được mô tả như một thể loại nhạc có tiết tấu mạnh kế thừa từ nhạc disco của những năm 1970. Ở một vài khía cạnh nào đó, nó cũng là những thể nghiệm của nhạc pop, hay còn gọi là nhạc pop thể nghiệm (experimental pop) của các nhạc sĩ/ca sĩ tiền phong như Kraftwerk - một nhóm nhạc điện tử gạo cội của nước Đức.

Thể loại nhạc EDM thịnh hành và phát triển mạnh mẽ thông qua các lễ hội nhạc nhảy (dance festival) và các câu lạc bộ nổi tiếng trên thế giới.

Khoảng 1 thập kỷ trở lại đây, âm nhạc điện tử bắt đầu trở nên bùng nổ. Với những cảm xúc ảo diệu, huyền bí hay hưng phấn, kích thích mà bữa tiệc âm nhạc mang lại, có thể thấy, làng nhạc thế giới đang bị khuynh đảo mạnh mẽ hơn bao giờ hết bởi âm nhạc điện tử.

Không gian chảy tràn của ánh sáng và âm nhạc tại đại nhạc hội.

Không chỉ giới hạn trong các câu lạc bộ đêm như trước, EDM giờ đây trở thành một thể loại nhạc có đẳng cấp riêng và được trình diễn trong rất nhiều các sự kiện với quy mô khác nhau.

Thậm chí, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới cũng mang đậm chất EDM. Tại Việt Nam, các sự kiện lớn thường là những sự kiện đốt cháy sân khấu cùng men nhạc EDM thời thượng.

Tuổi trẻ là giai đoạn con người ta giàu nhiệt huyết với cuộc sống, nhiều năng lượng, khao khát. Bởi vậy, tại những bữa tiệc âm nhạc, giới trẻ được nghe nhạc, nhảy nhót, tay cầm những lon bia lạnh, đắm mình vào không gian đang chảy tràn của ánh sáng và âm nhạc. Họ gặp gỡ, hội tụ bên nhau dù quen biết hoặc không quen. Lúc đó, tất cả chỉ nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ của âm nhạc và tuổi trẻ.

Những bữa tiệc âm nhạc thường thu hút được một lượng đông khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

Trong những năm vừa qua, các đại nhạc hội thường xuyên được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới và trở thành một trào lưu mới tại nhiều thành phố. Tuy nhiên, trong khi phần lớn các lễ hội thường chỉ có người ngất xỉu do quá nóng, thiếu không khí hay do quá đông thì giờ đây những đại nhạc hội lại tiềm ẩn nguy cơ lớn hơn: Ma túy.

Mới đây, ở Việt Nam, chương trình âm nhạc "Đêm nhạc hội mùa thu 2018" diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây đã xảy ra một vụ việc vô cùng đáng tiếc. Theo đó, cơ quan chức năng xác định có 7 người tử vong và 5 người trong tình trạng hôn mê. Sơ bộ, toàn bộ số nạn nhân trên đều dương tính với ma túy.

Trước vụ việc trên, vừa qua, nhà sản xuất âm nhạc SlimV đã bày tỏ quan điểm trên trang facebook cá nhân: "Tôi thực sự rất buồn và shock trước thông tin có đến 7 người chết sau sự kiện festival âm nhạc tối qua tại công viên nước Hồ Tây.

Trên thế giới chưa từng có lễ hội âm nhạc nào có người chết vì nghe nhạc quá nhiều hay quá mạnh, nhưng đã có nhiều người chết vì dùng chất kích thích để nghe nhạc.

Tôi nghĩ âm nhạc là thứ có thể gắn kết mọi người mà không cần tới bất kỳ một chất kích thích nào khác. Sau sự kiện này, có thể các bạn raver Việt Nam sẽ còn rất lâu mới được gặp các nghệ sĩ DJ thế giới, điều này thật sự đáng tiếc cho các bạn raver chân chính".

H.A

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/dai-nhac-hoi-co-gi-ma-hap-dan-gioi-tre-den-vay-631515.ldo