Đài Phát thanh Quảng Tây mong hợp tác nhiều hơn với Đài VOV

Đại điện đoàn Đài phát thanh nhân dân Quảng Tây bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa hợp tác với VOV về truyền hình và nhiều lĩnh vực khác.

Ngày 22/3, đoàn Đài Phát thanh Nhân dân tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã thăm và làm việc tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Lãnh đạo và cán bộ VOV đón tiếp đoàn Quảng Tây. Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc VOV Vũ Hải (thứ 2 từ phải sang).

Đoàn đài Quảng Tây do bà Lã Khiết (thứ 2 từ trái sang, hàng trước) dẫn đầu. Bà Lã là Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh-Truyền hình và Điện ảnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ông Phạm Dịch (bìa phải, hàng trước) là Giám đốc đài Quảng Tây.

Lãnh đạo các đơn vị trong Đài cùng đón dự buổi tiếp, gồm: đại diện của Ban Thời sự (VOV1), Ban Đối ngoại (VOV5), kênh VOV Giao thông...

Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây (viết tắt là GXBS) hiện có 7 kênh phát thanh chính.

Một phiên dịch viên của Đài Quảng Tây tác nghiệp trong buổi làm việc giữa GXBS và VOV. GXBS là đài phát thanh nhưng có sản xuất và phát sóng các chương trình truyền hình.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải và Phó Cục trưởng Lã Khiết chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình giữa VOV và GXBS.

Giám đốc đài GXBS Phạm Dịch và Giám đốc đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Nguyễn Kim Trung ký thỏa thuận hợp tác.

Phần đầu trong nội dung Thỏa thuận này. GXBS và VOV từng ký thỏa thuận hợp tác vào năm 2008 và ký lại thỏa thuận hợp tác vào tháng 11/2017. Hai bên đang hướng tới đẩy mạnh cả hợp tác trong lĩnh vực truyền thông mới.

Trong ảnh là bà Lao Hải Mông (bìa trái) – Phó Trưởng Ban Đối ngoại của Đài Quảng Tây, và bà Trâu Văn – cán bộ của Cục Báo chí Xuất bản Phát thanh Truyền hình Quảng Tây.

Đoàn Quảng Tây còn có Phó Giám đốc đài này là bà Trịnh Quỳ và Phó Tổng biên tập Dương Xuân.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải trao tặng bình gốm Chu Đậu cho bà Lã Khiết.

Bà Lã Khiết trao tặng quà lưu niệm của phía Trung Quốc cho Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải. Hai bên cùng kỳ vọng lễ ký kết này sẽ mở ra một chương mới trong hợp tác giữa VOV và GXBS, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/anh-dai-phat-thanh-quang-tay-mong-hop-tac-nhieu-hon-voi-dai-tnvn-742603.vov