Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ra mắt thường trú khu vực miền trung-Tây Nguyên

Ngày 28-3, tại Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (THP) tổ chức Lễ ra mắt Thường trú Khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Đại diện các đơn vị, cơ quan báo chí chúc mừng THP ra mắt Thường trú Khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định sự quyết tâm “vươn xa cánh sóng” của đội ngũ những người làm báo Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Nhà báo Lương Hải Âu, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cho biết: Hôm nay có mặt tại miền trung-Tây Nguyên là dịp để chúng tôi chia sẻ những thông tin, quảng bá hình ảnh của thành phố Hải Phòng đến với các tỉnh, thành phố bạn trong cả nước và ngược lại. Trong thời gian tới, việc thực hiện hoạt động thường trú không tránh khỏi những khó khăn và cần sự đồng hành, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, chúng tôi mong nhận được sự quan tâm của thành phố Đà Nẵng, của các đồng nghiệp để hoạt động của THP được thuận lợi, đáp ứng các mục tiêu chính trị của thành phố Hải Phòng cũng như của Đài đã đề ra.

Trong năm 2023, THP đã mở thường trú tại Tây Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc mở rộng các văn phòng đại diện, thường trú tại khu vực phía nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của THP. Qua đó, THP mong muốn được học hỏi kinh nghiệm, truyền tải thông tin, cũng như được thu thập thông tin và phản ánh kịp thời hoạt động của các tỉnh, thành bạn và hoạt động của người Hải Phòng ở các địa phương.

Đồng thời, THP cũng mong muốn lượng tin tức chính thống tới công chúng Hải Phòng ngày càng tăng. Đó không chỉ là lượng thông tin 2 chiều mà còn là những quá trình vận hành tạo ra tin tức thích ứng khi khán giả ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở báo chí.

Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội nhà báo thành phố Đà Nẵng vui mừng khi Đà Nẵng có thêm 1 đơn vị truyền thông: "Việc lan tỏa các sự kiện kinh tế xã hội của Đà Nẵng lên các kênh thông tin của cả nước cũng như của địa phương bạn là một vinh dự rất lớn đối với thành phố Đà Nẵng. Chúng ta có những người đồng nghiệp để chia sẻ những kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và làm tốt hơn công tác tuyên truyền".

THP được thành lập ngày 1/9/1956 ngay sau khi thành phố Hải Phòng giải phóng và thiết lập chính quyền cách mạng. Trải qua gần 70 năm hình thành và phát triển, hiện nay Đài có hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại với cơ cấu tổ chức 12 phòng chuyên môn, 268 cán bộ nhân viên. Đài cũng duy trì hệ thống phát sóng đa dạng gồm các kênh truyền hình, kênh phát thanh, app, website, tiktok, fanpage.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dai-phat-thanh-va-truyen-hinh-hai-phong-ra-mat-thuong-tru-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-post801990.html