Đài quốc tế phải trả bao nhiêu để có trường quay trên cao ở Hà Nội?

Giám đốc khách sạn, quản lý rooftop ở khu vực trung tâm được đài quốc tế đặt trường quay di động tiết lộ với Zing.vn giá thuê dao động từ 1.500-2.000 USD/ngày.

Phóng viên đài Yonhap đưa tin với bối cảnh thủ đô Hà Nội phía sau Đội ngũ phóng viên đài Yonhap (Hàn Quốc) thuê tầng 10 của khách sạn ở Chợ Cầu Gỗ để dựng trường quay đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đang diễn ra ở Hà Nội.

Những ngày qua, các hãng thông tấn quốc tế như Reuters, CNN, BBC, Bloomberg, KBS, MBC, Yonhap, SBS, NHK đã đổ quân về Hà Nội để đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai diễn ra trong 2 ngày 27-28/2.

Bên cạnh lực lượng phóng viên tác nghiệp ở hiện trường, nhiều đài truyền hình của Hàn Quốc, Mỹ đã dựng trường quay trên sân thượng khách sạn hay các tòa nhà cao tầng ở khu vực trung tâm thủ đô để phục vụ công tác đưa tin.

Loạt hình ảnh MC đài quốc tế ngồi dẫn trên cao với bối cảnh là thành phố phía sau được dân mạng Việt lan truyền và dành lời khen ngợi.

Chị Nguyễn Thanh Huyền - giám đốc khách sạn O'gallery Classy Hotel tọa lạc ở Chợ Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm - cho Zing.vn hay đài Bloomberg của Mỹ đã thuê mặt bằng tầng 11 của khách sạn chị quản lý từ ngày 24-28/2. Tầng 10 cũng được hãng tin Yonhap của Hàn Quốc thuê để dựng trường quay di động từ ngày 24/2-2/3.

Hậu trường ghi hình của đài Bloomberg, Mỹ trên tầng 11 khách sạn ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thanh Huyền.

Hậu trường ghi hình của đài Bloomberg, Mỹ trên tầng 11 khách sạn ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thanh Huyền.

Nữ giám đốc không tiết lộ chính xác về mức giá hai đài truyền hình này phải bỏ ra thuê địa điểm, mà chỉ cho hay con số dao động từ 2.000 USD/ngày.

Các thành viên của đoàn Bloomberg lưu trú ngay tại khách sạn, còn chỉ một số thành viên ê-kíp Yonhap ở đó.

Theo quan sát của chị Huyền, mỗi đoàn có khoảng 20 thành viên. Đội ngũ hậu trường tới địa điểm trước một ngày bắt đầu ghi hình để chuẩn bị sân khấu, thiết bị âm thanh, ánh sáng. Họ cũng liên hệ với các đối tác ở Việt Nam và nhà mạng thuê đường truyền riêng.

Chị Huyền cho hay đây là lần đầu tiên có đài quốc tế thuê các khu vực khách sạn của mình để tác nghiệp. Bởi vậy, đội ngũ quản lý và nhân viên đều thích không khí mới mẻ, rộn ràng những ngày qua.

Để công tác đưa tin của Bloomberg và Yonhap diễn ra thuận lợi, chỉ một số người của khách sạn được tiếp cận khu vực ghi hình để hỗ trợ đoàn khi cần.

Hậu trường ghi hình của đoàn Yonhap tại trường quay trên cao (ảnh 1,2). Nữ giám đốc khách sạn chụp hình cùng hai nhân vật phụ trách công tác đưa tin từ Hà Nội của đài Bloomberg gồm giám đốc điều hành Matthew Burley (trái) và trưởng phóng viên quốc tế tại Đông Nam Á Haslinda Amin. Ảnh: Nguyễn Thanh Huyền.

"Tôi rất ấn tượng với cách làm việc chuyên nghiệp của hãng Bloomberg và Yonhap. Họ đầu tư từ địa điểm, đường mạng riêng, nhân viên bay từ các nước khác sang Việt Nam hỗ trợ, thành viên đoàn được cắt cử túc trực 24/7 đến máy móc, thiết bị cồng kềnh, đắt tiền và chi phí ăn ở. Con số là không thể tính toán được", nữ giám đốc khách sạn cho hay.

Chị Huyền cũng tiết lộ khách sạn chỉ có tầng 10, 11 với bối cảnh ngoài trời có thể hỗ trợ hai đài truyền hình đưa tin nên chị đã phải từ chối vài lời đề nghị khác như đài BBC.

Cũng cho thuê địa điểm dựng trường quay trên cao, anh Tuấn - quản lý The View Rooftop Cafe & Lounge ở Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm - cho biết mức giá cho thuê chung ở khu vực khoảng 1.500-2.000 USD/ngày.

Rooftop do anh Tuấn quản lý được đánh giá khá đẹp khi có view thẳng ra hướng khách sạn Melia - nơi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lưu trú. Đài SBS của Hàn Quốc đã thuê địa điểm này phục vụ công tác đưa tin trong 2 ngày 27-28/2.

Nam quản lý cho hay các nóc nhà cao tầng xung quanh anh đã được khoảng 5 đài thuê dựng trường quay dã chiến.

Nhiều đài truyền hình dựng trường quay dã chiến tại các nóc nhà cao tầng ở khu vực trung tâm Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn.

"Rooftop tôi quản lý từng cho thuê làm nhiều chương trình, sự kiện, song đây là lần đầu tiên có đài truyền hình thuê để công tác. Họ đề nghị được hỗ trợ nên phía tôi cũng rất chào đón", anh Tuấn tiết lộ.

Nam quản lý cũng ấn tượng với công tác chuẩn bị công phu của hãng thông tấn Hàn Quốc với lượng thiết bị và thành viên đoàn lớn.

Một số đài quốc tế như MBC, KBS, JTBC, Channel A, CNN cũng dựng trường quay dã chiến trên các nóc nhà cao tầng. Nhiều đài cũng dành thời lượng quảng bá đất nước, con người Việt Nam.

Thiên Nhi
Video: Yonhap

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-quoc-te-phai-tra-bao-nhieu-de-co-truong-quay-tren-cao-o-ha-noi-post920633.html