Đại sứ Anh gây ấn tượng khi nói tiếng Việt nhân dịp nhận nhiệm vụ mới

Nhân dịp sang Việt Nam nhận nhiệm vụ mới, Tân Đại sứ Vương quốc Anh Gareth Ward đã thực hiện đoạn video tâm sự bằng tiếng Việt.

Đại sứ Gareth Ward bắt đầu làm việc cho Bộ Ngoại giao Anh từ năm 1996. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có 3 năm từ 2010 đến 2013 là Tổng Lãnh sự tại St Petersburg, Nga và 5 năm sau đó là Vụ trưởng Vụ Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Anh tại London.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward. Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Hà Nội

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward. Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Hà Nội

Trong buổi ra mắt báo chí chiều ngày 13/8 tại Hà Nội, tân Đại sứ Gareth Ward cũng gây ấn tượng bằng bài trình bày bằng tiếng Việt khá trôi chảy, ngoại ngữ mà ông mới bắt đầu học một năm trước.

Dưới đây là đoạn video nói tiếng Việt của Đại sứ Garet Ward:

“Xin chào các bạn!

Tôi là Đại sứ mới của Vương quốc Anh tại Việt Nam và Tên tôi là Gareth Ward. Gareth là một cái tên đặc trưng của xứ Wales, quê hương tôi.

Tôi tốt nghiệp ngành khoa học xã hội tại đại học Cambrige và trường Đại học kinh tế London. Tôi là cán bộ của Bộ Ngoại giao Anh hơn 20 năm và đã từng làm việc tại Nga và Trung Quốc.

Hơn một năm qua, tôi đã rất mong chờ được nhận nhiệm vụ mới của mình tại Việt Nam. Trong thời gian đó tôi đã học tiếng Việt tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ở Hà Nội.

Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là 20 năm trước với tư cách là một khách du lịch. Nhiều điều đã thay đổi nhưng Hồ Hoàn Kiếm vẫn là một địa điểm lịch sử và xinh đẹp để bắt đầu khám phá Hà Nội và Việt Nam.

Khi tôi học tiếng Việt ở Hà Nội cách đây 2 tháng, tôi đã từng tới cửa hàng này để ăn phở bò.

Gia đình tôi cũng sang Việt Nam với tôi. Đây là lần đầu tiên vợ, con trai và con gái tôi tới Việt Nam. Bởi vậy họ đang bắt đầu trải nghiệm những món ăn mới và các điểm tham quan của Hà Nội. Chúng tôi đã tới thăm Nhà hát lớn và Văn Miếu Quốc tử giám. Con gái tôi sẽ bắt đầu đi học vào tuần tới và cảm thấy vừa háo hức, vừa lo lắng.

Năm nay là kỷ niệm 45 năm thiêt lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng là 8 năm hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Chúng ta đang hợp tác tích cực trên nhiều lĩnh vực như thương mại, chính sách kinh tế và xã hội, khoa học và giáo dục. Tôi mong chờ được làm việc với chính phủ Việt Nam để thúc đẩy mối quan hệ hai bên và cũng để hỗ trợ những mối giao lưu của nhân dân hai nước.

Có thể các bạn cũng biết Gile, người tiền nhiệm của tôi hoặc những đồng nghiệp khác trong Đại sứ quán. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được kết nối với các bạn và có thêm ngày càng nhiều mối quan hệ mới nữa, cùng làm việc với các đồng nghiệp tại ĐSQ Anh tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh - nơi tôi sẽ đến thăm vào ngày Quốc khánh Việt Nam.

Khi bớt bận rộn hơn, tôi thích ra ngoài đi đây đi đó bằng xe đạp. Tôi muốn chia sẻ công việc và trải nghiệm cá nhân của mình tại Việt Nam với các bạn.

Hãy theo dõi tôi trên Facebook và Twitter nhé!”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/dai-su-anh-gay-an-tuong-khi-noi-tieng-viet-nhan-dip-nhan-nhiem-vu-moi-800145.vov