Đại sứ Anh tại Iran bác cáo buộc tham gia biểu tình

Đại sứ Rob Macaire khẳng định ông không tham gia vào bất cứ cuộc biểu tình nào mà chỉ dự một sự kiện được thông báo là lễ tưởng niệm dành cho các nạn nhân của thảm kịch rơi máy bay.

Đại sứ Anh tại Iran Rob Macaire. (Ảnh: Financial Express)

Đại sứ Anh tại Iran Rob Macaire. (Ảnh: Financial Express)

Ngày 12/1, Đại sứ Anh tại Iran Rob Macaire đã bác bỏ những cáo buộc về việc ông tham gia một cuộc biểu tình diễn ra tại lễ tưởng niệm 176 nạn nhân vụ Iran bắn rơi máy bay của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) hôm 8/1.

Trên mạng xã hội Twitter, Đại sứ Macaire khẳng định ông không tham gia vào bất cứ cuộc biểu tình nào mà chỉ dự một sự kiện được thông báo là lễ tưởng niệm dành cho các nạn nhân của thảm kịch PS752. Đại sứ Macaire cũng cho biết ông bị tạm giữ trong nửa tiếng đồng hồ.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã chỉ trích việc Iran bắt giữ Đại sứ Macaire, đồng thời kêu gọi các bên liên quan giảm căng thẳng và ưu tiên các biện pháp ngoại giao.

Trước đó cùng ngày, giới chức Tehran đã bắt giữ Đại sứ Macaire ở phía trước Đại học Amir Kabir, cáo buộc ông này kích động người biểu tình chống chính phủ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-su-anh-tai-iran-bac-cao-buoc-tham-gia-bieu-tinh/618111.vnp