'Đại sứ Đại dương xanh' tham gia 'Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn' tại Bình Thuận

Ngày 15/9, Ban tổ chức 'Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh' cùng đông đảo Doanh nhân TP. HCM đã tham gia hưởng ứng 'Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2018' và phát quà Trung Thu cho các cháu thiếu nhi dân tộc Chăm trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Toàn cảnh lễ ra quân "Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2018”.

Sau khi công bố “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” tại nhà hát Hòa Bình (TP. HCM) vào ngày 25/8, chương trình nhận được sự quan tâm của ban ngành và đông đảo người dân trên cả nước. "Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2018" tại Bình Thuận là một trong những hoạt động mà Ban tổ chức tham gia trong quá trình “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh”.

Ông Nguyễn Việt Dũng – Trưởng ban tổ chức “Đại sứ Đại dương xanh” đại diện Ban tổ chức trao quà cho đội hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường.

Được biết, "Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2018" do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban tổ chức "Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh" và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phối hợp tổ chức.

Hoạt động thu gom rác thải tại kênh xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Đến tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo các Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Nghành của tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thường trực Huyện đoàn Tuy Phong, Huyện đoàn Bắc Bình; đại diện Lãnh đạo ban, nghành, đoàn thể huyện Tuy Phong; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Chí Công; các doanh nhân, nghệ sỹ, các đơn vị đồng hành với chương trình.

Ban tổ chức “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trong màu áo xanh tình nguyện hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2018”.

Chương trình còn có sự tham gia của các phóng viên báo đài Trung ương và địa phương. Đồng chí Lê Thị Bích Liên, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Xã Tuy Phong được xem là điểm nóng về ô nhiễm môi trường nông thôn, gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của bà con nơi đây. Thông qua chiến dịch lần này chúng tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng nhau hành động để giữ lấy màu xanh của biển, cũng như bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta”.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Trưởng ban ngoại giao “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” phấn khởi tham gia “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”.

Để phát động phong trào Ban tổ chức cũng trao quà và 20 thùng rác cùng các dụng cụ lao động cho “Đội hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường” của địa phương; Trồng cây tại đài tưởng niệm và UBND xã Chí Công, thu gom rác thải tại khu vực kênh Hiệp Đức và khu vực bãi biển.

Ông Nguyễn Ngọc Tài -Trưởng ban khách mời “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh”.

Trong nhiều năm qua, xã Chí Công, huyện Tuy Phong được coi là điểm nóng về rác thải nông thôn của tỉnh Bình Thuận, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân địa phương. “Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018” nhằm góp phần kêu gọi cộng đồng cùng thay đổi thói quen, có những hoạt động tích cực bảo vệ môi sống của chính mình. Đây cũng chính là mục đích nhân văn xuyên suốt của “Hành trình Đại sứ Đại dương xanh”.

Doanh nhân, Nam Vương Trương Huy Hoàng - Trưởng ban nghệ thuật “Hành trình Đại sứ Đại dương xanh”.

Đại diện Trưởng Ban tổ chức ông Nguyễn Việt Dũng cho biết: “Thông qua chiến dịch lần này Ban tổ chức mong muốn mang đến thông điệp. Mỗi người dân hãy là một đại sứ của chính mình đề góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường. Đây cũng là mục đích xuyên suốt của “Hành trình Đại sứ Đại dương xanh”. Đây mới chỉ là những hoạt động đầu tiên khởi động chuỗi dự án vì môi trường của Đại sứ Đại dương xanh. Trong suốt Hành trình hơn một năm, ban tổ chức sẽ còn rất nhiều hoạt động, dự án hướng tới phục vụ lợi ích cộng đồng”.

Sau buổi Lễ phát động được sự đồng ý chủ trương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh đoàn Bình Thuận sẽ sớm xây dựng và thực hiện Đề án làm sạch môi trường biển, kênh xã Chí Công, huyện Tuy Phong trong năm 2019. Tuy nhiên, câu chuyện làm sạch và bền vững rác thải ra môi trường đòi hỏi quyết tâm cao của cả các Cấp lãnh đạo và người dân địa phương.

Cùng ngày, Ban tổ chức “Hành trình Đại sứ Đại dương xanh” phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương đoàn TNCS TP. HCM, UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức chương trình “Trung thu cho em” với mong muốn mang đến một đêm Trung thu thật nhiều nụ cười và tràn đầy ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi dân tộc Chăm tại Bình Thuận.

Đồng chí Lê Quốc Phong- Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Chương trình diễn ra từ Từ 19h00 đến 21h00 tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận với nhiều nội dung hấp dẫn như: Chương trình văn nghệ, trình diễn thời trang với chủ đề môi trường, phát quà cho các bé, tổ chức các trò chơi cho bé…Ngoài ra nhằm tiếp sức cho các em đến trường BTC cũng sẽ trao 900 suất quà phát trực tiếp (700 suất chuyển về các trường mầm non) 30 suất học bổng.

Nhiều quà được BTC trao trực tiếp trên sân khấu cho các em thiếu nhi.

Thông qua chương trình lần này, Ban tổ chức “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” mong muốn giúp các em nhỏ nơi xã đảo nghèo có được Tết Trung thu thật ý nghĩa. Chương trình lần này cũng nằm trong dự án xuyên suốt của “Hành trình Đại sứ Đại dương xanh” nhằm hướng tới cộng đồng.

Chí Bình

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tu-thien/song-dep/dai-su-dai-duong-xanh-tham-gia-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-tai-binh-thuan-a244344.html