Đại sứ Đỗ Anh Tuấn: Chuyến thăm của Quốc vương Brunei là cột mốc mới trong quan hệ ngoại giao

Brunei là quốc gia luôn ủng hộ Việt Nam tham gia các diễn đàn quốc tế như Hội đồng chấp hành UNESCO 2015-2019, Hội đồng Kinh tế Xã hội (ECOSOC) của Liên hợp quốc, và việc ra ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc 2020-2021…

Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Anh Tuấn đã chia sẻ với TG&VN trước chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ 26-28/3.

Tăng cường thương mại

Mặc dù là quốc gia có diện tích và dân số khiêm tốn, Brunei có thu nhập bình quân đầu người cao thứ 2 trong khối ASEAN, là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm tiêu dùng, nông sản và thực phẩm của Việt Nam do Brunei không tự sản xuất được trong nước.

Trong năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã sang thăm chính thức Brunei và hai bên đã ký Tuyên bố chung trong đó khẳng định cam kết tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Brunei với mục tiêu đạt được kim ngạch thương mại song phương là 500 triệu USD vào năm 2025 và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội đầu tư và kinh doanh giữa hai nước. Kể từ khi mở đường bay trực tiếp Brunei – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam đang càng ngày trở thành một điểm du lịch ưa chuộng của người dân Brunei, góp phần đưa hai quốc gia lại gần nhau hơn.

Về thương mại, mặc dù còn khiêm tốn nhưng hàng hóa Việt Nam như cà phê, nước hoa quả, hoa quả sấy khô đang dần thâm nhập vào thị trường Brunei. Các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam cũng trúng nhiều gói thầu có giá trị cao xây dựng cơ sở hạ tầng tại Brunei như là cầu - đường, nhà máy dầu khí & phân bón…. Điển hình là trong năm 2018, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Lilama đã trúng gói thầu trị giá 85 triệu USD xây dựng nhà máy phân bón có tổng trị giá 1,3 tỉ USD.

Đại sứ Đỗ Anh Tuấn (thứ hai từ phải) sau lễ trình Thư ủy nhiệm lên Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. (Nguồn: Borneo Bulletin)

Dự kiến, trong chuyến thăm lần này của Quốc vương Brunei, Phòng Thương mại và Công nghiệp Brunei và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ ký thỏa thuận MOU hợp tác giữa hai cơ quan, qua đó nâng cao hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước. Hai bên cũng sẽ cam kết mở rộng cửa thị trường để hàng hóa và dịch vụ hai nước có thể tiếp cận dễ dàng hơn thị trường của nhau (ví dụ như nông sản, hải sản, trái cây tươi, hóa mỹ phẩm, y dược…); Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hỗ trợ hướng dẫn xin cấp chứng chỉ Halal để xuất khẩu vào Brunei cũng như các thị trường Hồi giáo khác.

Lãnh đạo hai nước sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác đầu tư thương mại nhằm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch song phương đã đặt ra.

Hợp tác nhiều lĩnh vực

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước từ trước đến nay có quan hệ hợp tác chặt chẽ: Hai bên đều đặt văn phòng tùy viên, thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao; Việt Nam hàng năm đều có tàu hải quân đến thăm Brunei và ngược lại, Brunei thường xuyên dành nhiều suất đào tạo ngoại ngữ cho các sĩ quan Việt Nam.

Một số lĩnh vực hợp tác giữa hai nước khác cũng quan trọng là ngư nghiệp, an ninh, phòng – chống tội phạm xuyên quốc gia (tội phạm buôn lậu, buôn người, ma túy, lừa đảo công nghệ cao, rửa tiền, khủng bố) sẽ ngày càng đi vào thực chất hơn sau chuyến thăm của Quốc vương Brunei lần này.

Bên cạnh đó, hợp tác về giáo dục giữa Brunei và Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mà điển hình là sự liên kết giữa Trường Đại học Brunei (UBD) và Đại học FPT của Việt Nam với số lượng sinh viên Brunei sang Việt Nam học trao đổi ngày càng nhiều và số lượng giáo viên Brunei sang Việt Nam dạy ngoại ngữ cũng ngày càng tăng. Nhìn chung, hợp tác giáo dục cũng là một trong những lĩnh vực mà Lãnh đạo hai nước sẽ ưu tiên tăng cường.

Có thể nói, chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Brunei lần này sẽ là một cột mốc mới trong 27 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế cũng như góp phần tạo dựng tiếng nói chung về vấn đề đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề an ninh khu vực, đồng thời góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực.

Mục tiêu 500 triệu USD đến 2025

Hiện tại, lĩnh vực trọng tâm hợp tác giữa hai nước là xây dựng cơ sở hạ tầng, cụ thể là các dự án xây dựng cầu/đường, các nhà máy công nghiệp/ dầu khí mà Việt Nam có thế mạnh và ngày càng dành được nhiều hợp đồng tại Brunei nhờ sự tín nhiệm vào năng lực thi công, kinh nghiệm cũng như tay nghề công nhân cao. Đây cũng là lĩnh vực được kỳ vọng sẽ góp phần nhiều nhất vào mục tiêu 500 triệu USD kim ngạch thương mại giữa hai nước đến năm 2025.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Brunei, trọng tâm mà Đại sứ quan tâm đó là thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại và đầu tư thông qua 4 hoạt động sau: Quảng bá các sản phẩm tiêu dùng của Việt Nam tại Brunei và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường này thông qua việc phổ biến chứng chỉ thực phẩm Halal của Brunei; Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sang Brunei thực hiện các hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng dân dụng và công nghiệp; Thúc đẩy hợp tác ngư nghiệp mà hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác; và quảng bá du lịch tại các hội chợ địa phương qua việc giới thiệu ẩm thực, văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam.

Hà Phương

(ghi)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/dai-su-do-anh-tuan-chuyen-tham-cua-quoc-vuong-brunei-la-cot-moc-moi-trong-quan-he-ngoai-giao-90206.html