Đại sứ Hàn Quốc đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam

Ông Kim Do Hyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, đã bày tỏ sự tin tưởng vào một chiến thắng tiếp theo dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận tứ kết gặp Nhật Bản lúc 20h ngày 24/1.

Phòng ngự chặt chẽ

“Lý do tôi thích đội tuyển Việt Nam là vì họ có lối chơi gần giống với phong cách của bóng đá Châu Âu hiện đại.”, Đại sứ Hàn Quốc chia sẻ.

Ông Kim Do Hyon tin tưởng vào một chiến thắng dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo (Ảnh: Thể Công)

Tại Hàn Quốc trong thời gian gần đây, tỷ suất người xem truyền hình trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Việt Nam đã đạt 20 - 23%. Lý do không đơn thuần là vì huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam là người Hàn Quốc; khán giả sẽ không muốn xem nếu đó không phải là một trận cầu hấp dẫn, ông Kim cho biết.

“Có thể nhận thấy phong cách mà HLV Park Hang Seo mang đến cho đội tuyển Việt Nam ưu tiên một nền tảng phòng ngự chặt chẽ và có phần giống với phong cách phòng ngự của bóng đá Ý là Catenaccio. Các cầu thủ Việt Nam phần lớn đều là những cầu thủ trẻ, họ mang trong mình nhiệt huyết và tinh thần quả cảm của dân tộc mình. Do đó, không chỉ người dân khu vực Đông Nam Á mà người dân toàn thế giới đều cảm thấy thích thú khi xem đội tuyển Việt Nam thi đấu”.

Đại sứ Kim Do Hyon chia sẻ hình ảnh trung vệ Bùi Tiến Dũng giơ tay chào sau khi đá thành công lượt sút luân lưu cuối cùng trong trận gặp Jordan đã tạo nên một ấn tượng sâu sắc. Trước đây từng là sỹ quan hải quân nên ông hiểu rằng hình ảnh thiêng liêng đó thể hiện một tình yêu lớn lao hướng về Tổ quốc, hướng về nhân dân. “Cá nhân tôi cho rằng, để một đất nước có thể phát triển về mọi mặt thì người dân của đất nước ấy cần phải có lòng yêu nước; vì quốc gia là cộng đồng nơi mỗi cá nhân thuộc về. Và yêu nước chính là việc cần làm để phát triển cộng đồng ấy. Do đó, tôi đã thấy một niềm hi vọng về tương lai của Việt Nam trong hình ảnh đầy ấn tượng của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Tôi tin tưởng rằng, lòng yêu nước đó sẽ là nền tảng để người dân Việt Nam đoàn kết, xã hội Việt Nam ổn định, qua đó thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển và trở thành một nước tiên tiến của khu vực Châu Á.”, ông Kim Do Hyon chia sẻ.

Niềm tin chiến thắng

Người dân Hàn Quốc luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản. Vì Hàn Quốc và Nhật Bản là hai đối đáng gờm của nhau tại sân chơi châu lục nên sẽ có rất nhiều cổ động viên Hàn Quốc mong muốn một chiến thắng giành cho Việt Nam.

Nhật Bản là đội bóng mang tầm cỡ thế giới, họ đã đi đến vòng 1/16 của giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup vào năm 2018 vừa qua. Tuy nhiên, Đại sứ Hàn Quốc tin rằng với sức trẻ, tinh thần tập trung cao độ và tâm lý thoải mái của mình, đội tuyển Việt Nam có thể hi vọng vào việc viết tiếp những trang sử của nền bóng đá nước nhà.

Nhiều tờ báo quốc tế uy tín đều cho rằng đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại được đội bóng của thầy trò HLV Moriyasu Hajime.

"Đội tuyển Nhật Bản chơi không quá thuyết phục trước Arab Saudi, nhưng vẫn giành kết quả vừa đủ để đi tiếp. HLV Park Hang Seo và các học trò chắc chắn đã theo dõi kỹ trận đấu này và có lẽ, họ đều có chung ý nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội ở trận tứ kết sắp tới. Cũng nên nhớ, so với đối thủ - vốn không quen với cái nóng ở Sharjah - tuyển Việt Nam được nghỉ nhiều hơn 1 ngày", trang Fox Sports Asia nhận định.

Tờ Dong A Hàn Quốc, nhận định: “Olympic Việt Nam từng đánh bại Olympic Nhật Bản ở vòng bảng Asiad 2018. Dù đã đưa đội Olympic Nhật Bản và chung kết nhưng đội bóng của HLV Moriyasu Hajime từng nếm thất bại trước Việt Nam. Rõ ràng, HLV đội tuyển Nhật Bản có lý do phải lo lắng khi tái đấu với HLV Park Hang Seo. Thêm nữa, đội tuyển Việt Nam cũng đang vô cùng hưng phấn sau chiến thắng trước Jordan. Ông Park biết cách đánh bại đội bóng của HLV Moriyasu Hajime. Do đó, đây sẽ là thử thách lớn với đội tuyển Nhật Bản”.

Tờ Sport Seoul cũng ủng hộ đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng: “Sau khi Thái Lan bị loại, Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt ở vòng tứ kết. Họ xứng đáng đại diện cho khu vực này tranh tài ở vòng đấu 8 đội bóng mạnh ở cúp châu Á. Đội tuyển Việt Nam đang được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo, một HLV có kinh nghiệm chống lại những đối thủ mạnh. Do đó, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể là đối thủ đáng gờm đối với Nhật Bản”.

HLV của đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang Seo, sau khi theo dõi trận đấu của đội tuyển Nhật Bản trước Ả Rập Xê Út, đã thận trọng đưa ra những đánh giá về đối thủ của mình sắp tới: “Nhật Bản sở hữu một hàng tiền vệ mạnh. Cầu thủ của đội bóng này có chất lượng tốt. Tôi và trợ lý sẽ phải tìm ra cách để đối đầu với họ. Đặc biệt, đối đầu Nhật Bản, các cầu thủ của chúng ta phải chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhoi nhất, tập trung và thận trọng tối đa. Trận đấu tới đây với Nhật Bản chắc chắn sẽ khó khăn nhưng tôi thích thử thách này”.

Trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam sắp tới, đội bóng của HLV Moriyasu Hajime sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Yoshinori Muto vì cầu thủ này đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 tại giải đấu Asian Cup 2019 trong trận đấu với Arab Saudi vừa qua. Yoshinori Muto là ngôi sao trong đội hình của HLV Moriyasu Hajime, anh đang chơi cho CLB Newcastle ở Premier League, có giá trị chuyển nhượng lên tới 12 triệu USD (gần 250 tỷ đồng). Có thể nói, đây là một mất mát không hề nhỏ mà đội bóng xứ phù tang phải đối mặt trước trận đấu với đoàn quân áo đỏ của HLV Park Hang Seo.

“99% bình luận của cư dân mạng Hàn Quốc dưới các bài báo về trận đấu giữa Việt Nam và Jordan là cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Dù múi giờ của Hàn Quốc nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng, nhưng người dân Hàn Quốc vẫn thức đêm để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, người Hàn Quốc rất yêu mến đất nước Việt nam và ngày càng có nhiều khách du lịch, nhà đầu tư Hàn Quốc sang thăm Việt Nam. Có thể nói HLV Park Hang Seo đã nâng mối quan hệ hai nước Việt - Hàn lên một tầm cao mới.”, ông Kim Do Hyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

PHẠM TRUNG HIẾU

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dai-su-han-quoc-dat-niem-tin-vao-doi-tuyen-viet-nam-post235683.html