Đại sứ Hoa Kỳ trao quà Trung thu cho trẻ em làng Hữu Nghị

Đại sứ Ted Osius đến chung vui và tặng quà Trung thu cho các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam tại Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Nhân dịp Tết Trung thu sắp tới, chiều 13/9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam tại làng Hữu Nghị.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ cho biết: “Tết Trung thu là một trong những ngày hội cổ truyền quan trọng nhất tại Việt Nam. Những ngày truyền thống văn hóa này đưa các gia đình, xóm giềng và bạn bè lại gần nhau. Đó luôn là những truyền thống tuyệt vời để tôn vinh và chia sẻ.”

“Tết Trung thu là một ngày hội đặc biệt, bởi vì đó là ngày Tết của trẻ em. Không có gì quan trọng bằng việc nuôi dưỡng và chăm sóc con em chúng ta.”, Đại sứ chia sẻ.

Đại sứ trao tặng một chiếc tủ nấu cơm cho làng Hữu Nghị.

Qua dịp này, ông cũng mong muốn học hỏi thêm về lịch sử cũng như là văn hóa của Việt Nam.

Đại sứ Ted Osius hào hứng làm bánh trung thu với các trẻ em chất độc da cam.

Tham gia nặn tò he-thứ đồ chơi truyền thống của trẻ em Việt Nam.

Ông đi phát bánh kẹo cho các em nhỏ.

Chụp ảnh lưu niệm cùng các trẻ em trong làng Hữu Nghị.

Sự gần gũi của ngài Đại sứ đã để lại những ấn tượng tốt đẹp và tình cảm yêu quý trong lòng mỗi em nhỏ tại buổi gặp gỡ này.

Trước đó, Đại sứ cũng đã đi thăm quan làng Hữu Nghị,

Và gặp gỡ các cựu chiến binh.

Những câu chào và những cái bắt tay hết sức thân thiện của ngài Đại sứ.

Tại đây, ông đã cảm thấy rất vui khi được gặp các cựu chiến binh của Việt Nam. Ông nói: “Tôi nghĩ đây là nơi rất đặc biệt, là nơi biểu tượng của hòa bình và hòa giải”.

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dai-su-hoa-ky-trao-qua-trung-thu-cho-tre-em-lang-huu-nghi-549938.vov