Đại sứ Israel tại LHQ: Động cơ thổi bùng xung đột của Hamas là chính trị

Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan nhận định rằng lý do khiến xung đột Israel-Hamas thêm trầm trọng xuất phát từ động cơ chính trị của Hamas.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gần nhất diễn ra ngày 16/5, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan nhận định, xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas trở nên tồi tệ chính là do “diễn biến chính trị nội bộ của người Palestine”.

Theo ông Erdan, tất cả những hành động của Hamas là nhằm mục đích củng cố quyền lực chính trị. Phong trào Hồi giáo Hamas âm mưu tiêu diệt Nhà nước Israel, tranh giành quyền lực tại Bờ Tây, lên nắm quyền tại Palestine nhưng kế hoạch này quá sai lầm.

Giải thích thêm, ông Erdan cho rằng, có lẽ, Hamas không hài lòng với quyết định hoãn bầu cử Palestine của Chủ tịch Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) Mahmoud Abbas nên Hamas đã tìm cách khác để lên nắm quyền.

Cuộc giao tranh khốc liệt trên Dải Gaza bùng lên sau bạo loạn tại Đông Jerusalem

Đáng tiếc, họ đã chọn cách nhấn sâu vào căng thẳng ở Jerusalem (nơi có người Palestine và Israel cùng chung sống - PV), lấy làm cái cớ để khơi mào cuộc chiến trên Dải Gaza với Israel.

Hamas phát động cuộc tấn công toàn diện, vô lý khi không có bất cứ sự cố nào liên quan tới Israel mà chính là vì các diễn biến chính trị nội bộ của Palestine, ông Erdan nói.

Vì vậy, theo Đại sứ Israel tại LHQ, Tel Aviv phải hành động để bảo vệ công dân của mình và tấn công Hamas (tổ chức mà Tel Aviv coi là khủng bố - PV) nhằm chặn đứng hành động gây hấn của họ.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố, Israel sẽ không nhân nhượng với Hamas nhưng sẽ cố gắng hết sức để hạn chế thương vong cho dân thường Palestine.

Đọc thêm: Tổng thư ký LHQ thốt lên kinh ngạc khi nghe tới thương vong tại Gaza

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dai-su-israel-tai-lhq-dong-co-thoi-bung-xung-dot-cua-hamas-la-chinh-tri-d507219.html