Đại sứ Malta từ chức sau khi so sánh Thủ tướng Merkel với Hitler

Đại sứ Malta ở Phần Lan đã từ chức sau một bài đăng trên Facebook, trong đó ông so sánh Thủ tướng Đức Angela Merkel với Adolf Hitler, theo tờ Times of Malta.

“75 năm trước chúng ta đã chặn đứng Hitler. Ai sẽ chặn bà Angela Merkel? Bà ấy đã đạt được nguyện vọng của Hitler! Kiểm soát châu Âu”, ông Michael Zammit Tabona viết trong một bài đăng đã bị xóa.

Bộ Ngoại giao Malta đã yêu cầu ông Tabona gỡ bài đăng, và ông đã từ chức, tờ báo này cho biết.

Ông Michael Zammit Tabona là đại sứ Malta ở Phần Lan từ năm 2014.

Ngoại trưởng Malta Evarist Bartolo nói với tờ Times of Malta rằng thư xin lỗi sẽ được gửi đến Đại sứ quán Đức.

 Đại sứ Malta ở Phần Lan, Michael Zammit Tabona. Ảnh: Facebook.

Đại sứ Malta ở Phần Lan, Michael Zammit Tabona. Ảnh: Facebook.

Hè năm ngoái, vào ngày kỷ niệm 75 năm một âm mưu nổi tiếng ám sát lãnh đạo Đức Quốc Xã Adolf Hitler, Thủ tướng Merkel cảm ơn sĩ quan Đức Claus von Stauffenberg và những người khác đã âm mưu thực hiện vụ ám sát bằng quả bom đặt trong vali, theo BBC.

Ông Claus von Stauffenberg và 200 người khác bị bắt giữ và hành quyết.

Bà Merkel đã dùng ngày kỷ niệm đó để kêu gọi người Đức chống lại chủ nghĩa cực đoan cực hữu ở Đức.

Giải thích hệ số khoa học để phòng dịch, thủ tướng Đức như cá gặp nước Thủ tướng Đức Angela Merkel, người nổi tiếng về khả năng hùng biện nhàm chán, trở nên sinh động khi giải thích hệ số Rt - thứ giúp Đức giữ được tỷ lệ tử vong thấp trước dịch bệnh.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-su-malta-tu-chuc-sau-khi-so-sanh-thu-tuong-merkel-voi-hitler-post1083411.html