Đại sứ Mỹ tại LHQ từ chức: Đội đối ngoại Nhà Trắng 'sốc nặng'

Axios - trang tin đầu tiên đưa thông tin này - cho biết quyết định đệ đơn từ chức vào ngày 03/10 của bà Haley đã khiến đội phụ trách chính sách đối ngoại của Nhà Trắng 'sốc nặng'.

Hôm 09/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley sẽ từ chức vào cuối năm 2018.

Jim Kavanagh, biên tập viên tờ ThePolemicist.net, cùng với chương trình Loud & Clear của đài phát thanh Sputnik hôm 09/10 đã thảo luận về đồn đoán xung quanh việc bà Haley từ chức.

Quyết định từ chức của Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley khiến Nhà Trắng "sốc nặng".

Theo Jim Kavanagh, dường như bà Haley muốn rời khỏi bộ máy lãnh đạo của ông Trump kể từ khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton và Ngoại trưởng Mike Pompeo lần lượt đảm nhận vị trí của họ.

Với việc ông Bolton và ông Pompeo đang là những nhân vật được sủng ái mới trong nội các của ông Trump, bà Haley có thể cảm thấy bị "ra rìa" và quyết định từ nhiệm trước khi bị đẩy vào tình thế khó xử.

Tuy nhiên, biên tập viên Kavanagh cho biết thêm, "một vấn đề khác là dường như bà ấy có rất nhiều tiền. Bà ấy có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong lĩnh vực tư nhân. Và sau đó có đồn đoán rằng có thể bà ấy ra tranh cử Tổng thống vào năm 2024".

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tới Juba, Nam Sudan hôm 25/10/2017.

Theo các bản kê khai tài chính năm 2018 của bà Haley, hiện bà đang có những khoản nợ lớn chưa thanh toán, kể cả các khoản nợ thẻ tín dụng gần 25.000 - 65.000USD, cùng một khoản thế chấp hơn 1 triệu USD.

Hôm 09/10, bà Haley khẳng định sẽ không chạy đua vào Nhà Trắng trong năm 2020 và sẽ vận động ủng hộ ông Trump trong 2 năm nữa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng bà Haley sẽ không chạy đua tranh chức Tổng thống vào năm 2024.

Cũng trong ngày 09/10, Tổng thống Mỹ bày tỏ hi vọng rằng, bà Haley sẽ trở lại chính quyền của ông trong một vai trò khác. Bà Haley cảm ơn Tổng thống Trump đã cho phép bà có được vinh dự trên cương vị là Đại sứ Mỹ tại LHQ.

Bà Nikki Haley giữ chức Đại sứ Mỹ tại LHQ lần thứ 29 kể từ năm 2017. Trước khi giữ vị trí này, bà đảm nhiệm chiếc ghế Thống đốc bang Nam Carolina.

N.Minh (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/dai-su-my-tai-lhq-tu-chuc-doi-doi-ngoai-nha-trang-soc-nang/2018101001544021