Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Haley từ chức giữa nhiều đồn đoán

Quyết định từ chức của bà Haley đã khiến nhiều quan chức Nhà Trắng 'sốc' và cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Theo Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận việc Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley sẽ từ chức vào cuối năm 2018.

Axios, trang tin tức đầu tiên đưa ra thông tin chấn động trên cho biết quyết định từ chức của bà Haley đã khiến nhóm chính sách nước ngoài của Nhà Trắng "sốc".

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley

Theo CNN, Cố vấn an ninh John Bolton và Ngoại trưởng Mike Pompeo thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhiều ý kiến cho rằng, bà Haley có thể là vị quan chức “bí ẩn” trong chính quyền Tổng thống Donald Trump từng viết bài bình luận nặc danh gây tranh cãi trên tờ New York Times hồi tháng 9, trong đó nói có một làn sóng ngầm phản đối ông Trump trong Nhà Trắng.

Xung quanh việc từ chức của bà Haley làm dấy lên nhiều đồn đoán.

"Có đồn đoán rằng Đại sứ đang chuẩn bị tranh chức Tổng thống, không phải trong kỳ bầu cử năm 2020 mà là năm 2024", Jim Kavanagh, chủ biên của trang Polemicist.net nhận định.

Hôm 9/10, bà Haley khẳng định sẽ không chay vào Nhà Trắng năm 2020. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, điều đó không có nghĩa bà Haley sẽ không chạy đua chức Tổng thống vào năm 2024.

Một số nguồn tin cho rằng bà Haley từng muốn chạy đua chức Tổng thống.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dai-su-my-tai-lien-hop-quoc-haley-tu-chuc-giua-nhieu-don-doan-a406884.html