Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman bất ngờ từ chức

Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đã đệ đơn lên Tổng thống Donald Trump và xin từ chức từ ngày 3/10. Ông Huntsman dự định về quê ở bang Utah.

Theo CNN, xuất hiện một số tin đồn cho rằng ông Huntsman đang lên kế hoạch tranh cử thống đốc bang Utah, vị trí mà ông nắm giữ từ năm 2005-2009. Tuy nhiên, nguồn tin cho rằng quyết định này vẫn chưa chắc chắn.

Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman. Ảnh: HuffPost.

Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman. Ảnh: HuffPost.

Quyết định của đại sứ Mỹ tại Nga được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump cũng đang đối mặt với sự ra đi của Fiona Hill, quan chức hàng đầu về các vấn đề Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Bà Hill sẽ từ chức trong tháng này, đồng nghĩa với việc Washington phải bổ nhiệm 2 quan chức hàng đầu về Nga cùng lúc.

Người kế nhiệm ông Huntsman bất kể là ai cũng sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là hoàn thành mục tiêu cải thiện quan hệ với Nga của Tổng thống Trump vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa hai nước.

Các vấn đề "phủ bóng" lên quan hệ Mỹ - Nga bao gồm việc sáp nhập bán đảo Crimea của Moscow, can thiệp bầu cử Mỹ và đầu độc cựu điệp viên hai mang Nga ở Anh.

Các nghị sĩ từ hai đảng của Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời không ngừng nghi ngờ về sự can thiệp của Điện Kremlin vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-su-my-tai-nga-jon-huntsman-bat-ngo-tu-chuc-post975589.html