Đại sứ Mỹ viết thư pháp tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sáng nay (3.2), tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã tới thăm phố ông đồ và viết thư pháp cùng thư pháp gia Cung Khắc Lược.

Đại sứ Mỹ Ted Osius viết thư pháp

Đại sứ Mỹ Ted Osius đã viết chữ An Khang, một trong những chữ được nhiều người xin nhất vào dịp năm mới. Ông chia sẻ, chào đón năm mới Bính Thân , ông chúc tất cả mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang, thịnh vượng.

Đây là lần thứ 2 ông Ted Osius đón Tết cổ truyền của Việt Nam trên cương vị Đại sứ. “Tôi sẽ thưởng thức bánh chưng Việt Nam, đi gặp mặt, chúc Tết một số nhà người bạn, hạnh phúc nhất là được đón năm mới cùng với gia đình”, Đại sứ Mỹ cho biết.

Thư pháp gia Cung Khắc Lược là một tiến sĩ Hán học tài hoa của Việt Nam

Đại sứ Mỹ viết chữ An Khang, một trong những điều ước của người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chúc mọi người có một năm mới an khang, thịnh vượng

Đại sứ Mỹ sẽ ăn Tết truyền thống tại Việt Nam. Ông cho biết sẽ ăn bánh chưng, đi xông nhà, chúc Tết, sum họp cùng gia đình

Đại sứ Mỹ vui mừng khoe món quà của thư pháp gia Cung Khắc Lược tặng mình

Phố ông đồ 2016 đã khai mạc vào ngày hôm qua, 2.2 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội

Xin chữ đầu năm là một phong tục đẹp của người dân Việt Nam mỗi dịp năm mới, cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn nhất sẽ đến trong năm

Ngọc Thắng - Thúy Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dai-su-my-viet-thu-phap-tai-van-mieu-quoc-tu-giam-665163.html