Đại sứ Nga: Hợp đồng S-400 với Ấn Độ đang được thực hiện thành công

Đại sứ Nga tại Ấn Độ Nikolay Kudashev khẳng định, Nga và Ấn Độ cam kết tuân thủ thời hạn và các nghĩa vụ khác trong thỏa thuận hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Đại sứ Nga tại Ấn Độ Nikolay Kudashev. (Nguồn: ĐSQ Nga tại Ấn Độ)

Đại sứ Nga tại Ấn Độ Nikolay Kudashev. (Nguồn: ĐSQ Nga tại Ấn Độ)

Phát biểu ngày 14/4, Đại sứ Nga Nikolay Kudashev nhấn mạnh cả Moscow và New Delhi đều không công nhận các biện pháp trừng phạt song phương.

Ông nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt song phương "là công cụ bất hợp pháp để cạnh tranh phi pháp và không công bằng, để gây sức ép và thậm chí là đe dọa. Điều đó đã được các ngoại trưởng hai nước nêu rõ trong quá trình trao đổi".

Đối với thỏa thuận hệ thống tên lửa phòng không S-400 và các thỏa thuận rộng hơn, "cả hai bên cam kết tuân thủ thời hạn đã nhất trí và các nghĩa vụ khác. Hợp đồng này đang được thực hiện thành công”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhiều người lo ngại về khả năng Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ do mua hệ thống vũ khí này. Theo kế hoạch, Nga sẽ bắt đầu chuyển giao S-400 cho Ấn Độ từ cuối năm nay.

Nhà ngoại giao Nga cũng tuyên bố trật tự thế giới không nên tồn tại các cách tiếp cận đơn phương, các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp, các tiêu chuẩn kép và những hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền. Ông cho rằng cần thúc đẩy các giải pháp tập thể dựa trên luật pháp quốc tế thay vì những trò chơi “tổng bằng không”.

Trong chuyến thăm Ấn Độ tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông và người đồng cấp nước chủ nhà đã không thảo luận về khả năng Mỹ trừng phạt Ấn Độ liên quan đến thương vụ S-400 với Nga vì việc chuyển giao chưa diễn ra.

Tuy nhiên, ông Austin kêu gọi tất cả các đồng minh và đối tác của Mỹ tránh mua các thiết bị quân sự của Nga bởi điều đó có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt của Washington.

(theo Financial Express)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-nga-hop-dong-s-400-voi-an-do-dang-duoc-thuc-hien-thanh-cong-142282.html