Đại sứ Nga khen Mỹ khi cảnh báo về Trung đoàn Azov

Nga và Mỹ đã nhìn thấy điểm chung trong việc phát hiện mối nguy hiểm tiềm tàng đến từ nhóm bán quân sự hoạt động ở miền Đông Ukraine.

Thông tấn TASS của Nga dẫn lời Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết, Mỹ đã bắt đầu nhận ra mối đe dọa từ tiểu đoàn Azov của quốc gia Ukraine.

Trung đoàn Azov thực sự là mối đe dọa ở Ukraine.

Trung đoàn Azov thực sự là mối đe dọa ở Ukraine.

Một số nhà lập pháp Mỹ đã đặt câu hỏi vì sao Bộ Ngoại giao Mỹ không coi nhóm bán quân sự Azov đang hoạt động tại miền Đông Ukraine là tổ chức khủng bố. Điều này đã thể hiện rõ việc Mỹ đang dần nhận ra những vấn đề nghiêm trọng của tổ chức này.

"Sáng kiến của một số nhà lập pháp Mỹ, những người thể hiện sự quan tâm tại sao nhóm phát-xít mới Azov không được đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, chắc chắn sẽ gây chú ý. Nó cho thấy một số chính trị gia Mỹ đã nhận thấy mối đe dọa từ nhóm Azov đối với Mỹ" - Đại sứ Nga cho biết.

Theo nhận định của Đại sứ Nga, sự hung hăng của Chủ nghĩa cực đoan cực hữu đã lan rộng ở Ukraine. Tuy nhiên, chỉ một số nhà lập pháp Mỹ nhận ra điều đó. Đại sứ Nga kêu gọi Mỹ và quốc tế cần lên án tổ chức này.

"Chúng tôi kêu gọi chính thức Washington, xã hội dân sự và các tổ chức nhân quyền đưa ra những đánh giá thích hợp về xu hướng phát-xít mới ở Ukraine và các nước Baltic" - Đại sứ Nga tuyên bố.

Ông lưu ý, những phong trào trên đường phố, sự can thiệp quân sự mạnh mẽ vào miền Đông Ukraine, đổi tên đường phố bằng những cái tên của chế độ phát-xít Đức hay việc Thủ tướng Ukraine Andrii Goncharu tham dự buổi hòa nhạc và phủ nhận về tội ác diệt chủng Holocaust... là những bằng chứng cho thấy phong trào này ngày càng báo động.

Cổng thông tin cực đoan Ukraine Mirotvorets được hoạt động bằng dịch vụ Cloudflare của Mỹ. Nơi đây chứa hàng ngàn thông tin cá nhân về những cá nhân lên án phong trào cực đoan ở Ukraine, bao gồm cả những nhà báo Mỹ, những nhân vật của công chúng, đã từng đến Donbass và đưa tin về tình hình ở đây. Một số người trong đó đã bị giết.

Đại sứ Nga cho rằng, nếu chính quyền Mỹ không đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với nhóm Azov, phong trào phát-xít mới này sẽ tiếp tục lan rộng ra nhiều nước Baltic, đổi trắng thay đen các nỗ lực của những chiến binh Liên Xô trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, tiêu diệt chủ nghĩa phát-xít.

Trước đó, một nhóm các nghị sĩ Mỹ đã gửi yêu cầu đến Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu đưa Trung đoàn Azov vào danh sách các tổ chức khủng bố sau khi họ nhận thấy những chứng cứ cho thấy nhóm này có liên kết với những trào lưu xả súng trên đường phố ở Mỹ và một số nước châu Âu.

Hồi cuối tháng 9, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt một người lính tên Jarrett William Smith đóng quân tại căn cứ Fort Riley, bang Kansas vì người này phân phối thông tin liên quan đến chất nổ và vũ khí hủy diệt hàng loạt ra bên ngoài. Người này cũng dự định sẽ tới Ukraine để tham gia chiến đấu cùng Tiểu đoàn Azov. Tên này cũng đã âm mưu làm nổ tung trụ sở của một mạng tin tức ở Mỹ bằng một chiếc xe bom.

Hoạt động trong quân đội Mỹ và có kiến thức về thiết bị nổ tự chế, Smith nói rằng, nhiều người có chung quan điểm cực đoan với anh ta ở Mỹ và có thể sẽ lên kế hoạch hành động chung, bao gồm giết hại ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Beto O'Rourke, hay làm nổ tung một tháp điện thoại di động.

"Tôi có thể làm nổ từ xa bằng điện thoại di động theo phong cách của người Afghanistan và có thể dạy điều đó cho nhiều người mà tôi sẽ gặp và có chung tư tưởng" - Smith khai nhận với FBI.

Smith cũng bị FBI cáo buộc đã cung cấp hướng dẫn rất cụ thể cho người Bỉ về việc chế tạo bom từ các hóa chất và thiết bị gia dụng. FBI xác nhận việc hướng dẫn của Smith là khả thi thể thực hiện.

Smith dường như đã tìm được tiếng nói chung với Bác sĩ thú y gốc Mỹ là Craig Lang. Ông này cũng dự định tới Ukraine nhưng tham gia vào phong trào cực hữu khác mang tên Right Sector. Craig Lang đã nói với Smith rằng, khi đến Ukraine anh ta có thể sẽ nhận nhiệm vụ giết một số kẻ xấu hay tấn công vào một số nhóm theo yêu cầu.

Những thông tin điều tra về Smith được FBI công khai đã khiến nhóm nghị sĩ Mỹ sớm gửi yêu cầu tới Bộ Ngoại giao Mỹ. Những mối nguy tiềm tàng đến từ nhóm cực đoan ở Ukraine có thể sẽ trở thành mối đe dọa cho thế giới.

Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết, phía Nga từng lên án các nhóm cực hữu ở Ukraine như Trung đoàn Azov lên Liên Hiệp Quốc nhưng Mỹ và Ukraine đã bỏ phiếu chống cho bản thảo của Nga.

Nhóm cực đoan của Ukraine đại diện cho phong trào phát-xít mới có thể lan ra khắp Baltic

Nhóm Azov từng được cựu Tổng thống Ukraine khen ngợi và đưa vào hàng ngũ lực lượng vệ binh và hoạt động tại miền Đông Ukraine, tiêu diệt hàng ngũ phòng thủ của các lực lượng ly khai.

Đến nay, khi Tổng thống đương nhiệm của Ukraine là Volodymyr Zelensky có đường lối mềm mỏng hơn đối với lực lượng tự xưng độc lập ở miền Đông, nhóm Azov đã tiếp tục gây xung đột ở khu vực giới tuyến, không rút lui khỏi những khu vực định cư trong thỏa thuận Minsk theo yêu cầu của chính quyền Kiev. Điều này gây ra cản trở cho tiến trình đàm phán của Ukraine và cả sự tham gia của cộng đồng quốc tế vào đất nước này.

Cho đến nay, sau nhiều lần thông báo về một hội nghị theo định dạng Bộ tứ Normandy được tổ chức nhằm giải quyết hòa bình ở miền Đông Ukraine, thì Moscow tuyên bố chưa có lịch trình nào cho cuộc họp do các tín hiệu mâu thuẫn của chính quyền Kiev.

Hoạt động của Trung đoàn Azov cũng đang cản trở việc ra quyết định của chính quyền Kiev. Nếu có thể giải quyết các vấn đề xung quanh các nhóm cực hữu này, kế hoạch hòa bình của ông Zelensky mới có thể được hoàn thành.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/dai-su-nga-khen-my-khi-canh-bao-ve-trung-doan-azov-3390061/