Đại sứ Nga nêu điều kiện khôi phục đối thoại chiến lược với Mỹ

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) nhấn mạnh, việc nối lại đối thoại ổn định chiến lược giữa nước này và Mỹ khó có thể xảy ra trong tương lai gần.

Ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna. Ảnh: Tass

Ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna. Ảnh: Tass

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass hôm 2/3, Đại sứ Mikhail Ulyanov bày tỏ: "Tôi nghĩ, trong các điều kiện hiện tại, người ta không thể thực sự nói về việc khôi phục đối thoại với Mỹ về sự ổn định chiến lược. Washington đã công khai tuyên bố mục tiêu 'đánh bại Nga về mặt chiến lược’ và thực hiện nhiều bước đi thù địch theo hướng này. Mọi người có thể đề cập về cuộc đối thoại nào ở đây?”.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý, để nối lại đàm phán nghiêm túc giữa hai bên, Washington cần "tái xem xét chính sách chống Moscow của mình một cách kỹ lưỡng và thể hiện sự quan tâm thực sự trong việc tìm kiếm các giải pháp được cả hai bên chấp nhận".

Trước đó, hôm 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này đình chỉ việc tham gia hiệp ước START mới, thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại với Mỹ. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định, Nga không rút khỏi này hiệp ước này.

Lãnh đạo Điện Kremlin đồng thời khẳng định, trước khi quay lại thảo luận về việc tiếp tục tuân thủ hiệp ước, phía Nga cần tìm hiểu xem kho vũ khí của các cường quốc hạt nhân khác thuộc NATO như Anh và Pháp, sẽ được tính đến như thế nào bên cạnh năng lực của Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dai-su-nga-neu-dieu-kien-khoi-phuc-doi-thoai-chien-luoc-voi-my-2116270.html