Đại sứ Nga tại Áo nhận định về Nord Stream-2

Theo RIA Novosti, ngày 26/12, Đại sứ Nga tại Áo Dmitry Lyubinsky cho biết, Áo nhận thấy rõ lợi ích của mình từ dự án 'Dòng chảy Bắc-2' (Nord Stream-2).

Theo ông Lyubinsky, người Mỹ đang cố áp đặt quan điểm của mình cho người châu Âu một cách trực tiếp và khá “trắng trợn”, cụ thể: trong lĩnh vực năng lượng Mỹ đã yêu cầu dừng tuyến đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-2” và buộc châu Âu phải mua khí đá phiến đắt tiền của họ. Theo Đại sứ Lubinsky, hành vi như vậy “gây khó chịu” cho Đức, Áo và nhiều quốc gia khác.

“Tất nhiên, các đối tác của chúng tôi ở Áo, bao gồm cả cộng đồng doanh nghiệp có quan điểm thực dụng và thấy rõ những lợi ích của mình ở đây. Nord Stream-2 có lợi ích cho Áo. Chính phủ đã nhiều lần công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án và họ tin vào thực tế rằng đường ống dẫn khí sẽ được hoàn thành theo đúng tiến độ”, ông Lubinsky nói.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak tuyên bố, đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-2” sẽ được hoàn thành không phụ thuộc vào lệnh trừng phạt của Mỹ.

Xây dựng dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream-2) tại Nga. Ảnh: RIA.

Xây dựng dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream-2) tại Nga. Ảnh: RIA.

“Đường ống dẫn khí sẽ được xây dựng hoàn thành mà không phụ thuộc vào lệnh trừng phạt của Mỹ, chỉ còn xấp xỉ 160 km đường ống cần thi công”, ông Novak nói.

Bộ trưởng lưu ý rằng, còn sớm để nói công ty Allseas của Thụy Sĩ sẽ không thể hoàn thành công việc xây dựng đường ống Nord Stream-2, bởi vì họ còn đang chờ phía Hoa Kỳ làm rõ về các lệnh trừng phạt.

Trước đó, ngày 20/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn lệnh trừng phạt đối với các công ty tham gia dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream-2) và “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” (TurkStream). Các lệnh trừng phạt này nằm trong một dự luật chi tiêu quốc phòng cho năm tài khóa 2020. Đối với các công ty liên quan đến dự án này, dự kiến sẽ bị thu giữ tài sản ở Hoa Kỳ, đóng băng tài khoản trong các ngân hàng Mỹ và hủy thị thực. Hoa Kỳ yêu cầu các công ty đặt đường ống phải lập tức ngừng việc xây dựng. Công ty Allseas, đang tham gia đặt đường ống cho “Dòng chảy phương Bắc-2” đã ngừng việc thi công của mình.

Thanh Bình (lược dịch)

Từ khóa: Dòng chảy Bắc-2 (Nord Stream-2) Đại sứ Nga tại Áo Dmitry Lyubinsky khí đốt lệnh trừng phạt của Mỹ công ty Allseas Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (TurkStream) Hoa Kỳ Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dai-su-nga-tai-ao-nhan-dinh-ve-nord-stream2-post327113.info