Đại sứ Ngô Thị Hòa tham dự Hội nghị 'Kết nối với Việt Nam' tại Hà Lan

Đại sứ Ngô Thị Hòa tham dự và phát biểu tại Hội nghị 'Kết nối với Việt Nam' lần thứ 11 tổ chức tại Đại học Leiden (Hà Lan).

Nhận lời mời của Ban Tổ chức, vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Ngô Thị Hòa đã tham dự và phát biểu chào mừng tại Hội nghị có chủ đề “Kết nối với Việt Nam lần thứ 11: Đối thoại đa ngành”, được tổ chức tại Đại học Leiden (Hà Lan).

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Ngô Thị Hòa đã tham dự và phát biểu chào mừng tại Hội nghị. (Nguồn: ĐSQ VN tại Hà Lan)

Đây là Hội nghị quốc tế được tổ chức thường niên từ năm 2008 theo sáng kiến của Giáo sư Phan Lê Hà (Đại học Haiwaii, Mỹ; Đại học Brunei Darussalam, Brunei) và Giáo sư Liam C. Kelly (Đại học Brunei Darussalam), với mục đích tạo dựng môi trường tương tác, đối thoại giữa các chuyên gia, học giả quốc tế chuyên nghiên cứu về Việt Nam trong các lĩnh vực như xã hội học, giáo dục, nhân chủng học, ngôn ngữ, triết học, văn học, chính trị, lịch sử, kinh tế và nghệ thuật.

Trong 11 năm qua, Hội nghị đã nhiều lần được tổ chức ở các trường đại học khác nhau của Việt Nam như Đại học Thái Nguyên (năm 2013), Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (năm 2015), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh (năm 2018). Đây là lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức ở châu Âu, với kỳ vọng sẽ tăng cường quan hệ giao lưu, kết nối giữa cộng đồng học giả các châu lục trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị. (Nguồn: ĐSQ VN tại Hà Lan)

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Ngô Thị Hòa đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị trên; nêu bật những chính sách, thành tựu cơ bản của Việt Nam thời gian qua về phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đẩy mạnh hội nhập khu vực và quốc tế; đồng thời mong muốn cộng đồng quốc tế tích cực quan tâm, tăng cường hợp tác về nhiều mặt với Việt Nam. Về quan hệ Việt Nam - Hà Lan, Đại sứ điểm lại một số dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác tích cực giữa hai nước sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nổi bật có việc hai bên vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (tháng 4/2019).

Trong 4 ngày diễn ra Hội nghị (từ 15-18/7), khoảng 2.500 đại biểu quốc tế sẽ tham dự nhiều phiên thảo luận theo từng chủ đề đa dạng liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam, xem triển lãm tranh, ảnh và một số bộ phim về đất nước, con người Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-ngo-thi-hoa-tham-du-hoi-nghi-ket-noi-voi-viet-nam-tai-ha-lan-97741.html