Đại sứ Nguyễn Nam Tiến trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Tanzania

Chiều ngày 2/8, tại Phủ Tổng thống State House ở Dar es Salaam, sau nghi thức cử Quốc thiều hai nước và ký Sổ lưu niệm, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Tanzania John Pombe Joseph Magufuli.

Đại sứ Nguyễn Nam Tiến tại buổi Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Tanzania John Pombe Joseph Magufuli.

Ngay sau Lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Magufuli đã tiếp thân mật Đại sứ Nguyễn Nam Tiến. Tại cuộc tiếp, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến chuyển lời chào và lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí Thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống Magufuli; bày tỏ vui mừng và vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Tanzania; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai bên thông qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương; sớm ký các văn kiện hợp tác song phương nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hai bên; tạo điều kiện cho công ty Halotel hoạt động tốt tại Tanzania.

Tổng thống Magufuli chúc mừng Đại sứ Nguyễn Nam Tiến nhận nhiệm vụ tại Tanzania. Tổng thống khẳng định, quan hệ hai nước có từ thập niên 1960 với bối cảnh lịch sử chung và Tanzania sẽ luôn ủng hộ Việt Nam; kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam sang Tanzania đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hạt điều và sản xuất vải sợi; nhờ Đại sứ Nguyễn Nam Tiến chuyển lời mời Chủ tịch nước Việt Nam thăm Tanzania.

Đại sứ Nguyễn Nam Tiến và Tổng thống Tanzania John Pombe Joseph Magufuli.

Trước đó, tại lễ trao bản sao Quốc thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Tanzania Palamagamba Kabudi, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến cảm ơn Bộ Ngoại giao Tanzania đã sớm thu xếp việc trao bản sao Quốc thư; bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Tanzania, nhất là khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2020.

Đại sứ Nguyễn Nam Tiến khẳng định, Việt Nam và Tanzania là hai nước bạn bè truyền thống, sát cánh với nhau trong cuộc chiến đấu chống thực dân giành độc lập dân tộc trước đây cũng như luôn hỗ trợ và ủng hộ nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hữu nghị song phương thời gian qua tiếp tục được duy trì và thúc đẩy về chính trị, kinh tế thương mại, giao lưu nhân dân…, trong đó Halotel là dự án hợp tác lớn giữa Chính phủ hai nước hiện nay, đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho Halotel hoạt động; đề nghị hai bên tích cực phối hượp, thúc đẩy hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Kabudi chúc mừng Đại sứ Nguyễn Nam Tiến nhận nhiệm vụ tại Tanzania, đánh giá cao việc Việt Nam bổ nhiệm Đại sứ mới trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang phức tạp; chia sẻ việc hai nước lập quan hệ ngoại giao chỉ 1 năm sau khi Tanzania giành độc lập và cảm ơn Việt Nam đã tin tưởng đặt Đại sứ quán tại Tanzania kiêm nhiệm các nước Đông Phi; cho biết Việt Nam tạo cảm hứng cho Tanzania phát triển khi Việt Nam vươn lên mạnh mẽ từ tro tàn chiến tranh và hiện nay đang phát triển mạnh kinh tế; nhấn mạnh việc Tanzania ủng hộ Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Kabudi chia sẻ bản thân đang sử dụng mạng di động Halotel và cảm ơn Halotel đã tạo hàng ngàn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người dân Tanzania, đồng thời đánh giá cao việc Halotel là công ty viễn thông duy nhất tại Tanzania tiếp cận và phủ song di động đến vùng nông thôn xa xôi của Tanzania.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Kabudi cũng kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hạt điều, nhà máy vải sợi đồng thời khuyến khích khách du lịch Việt Nam đến thăm Tanzania.

Buổi lễ trình Quốc thư của Đại sứ Nguyễn Nam Tiến tại Tanzania đã diễn ra trang trọng trong bầu không khí chân tình và cởi mở.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Tanzania)

QT.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-nguyen-nam-tien-trinh-thu-uy-nhiem-len-tong-thong-tanzania-120840.html