Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh chào từ biệt Lãnh đạo Bulgaria

Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ về nước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Oanh tại Bulgaria đã chào từ biệt Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ekaterina Zaharieva, Thứ trưởng Ngoại giao Georgi Georgiev và một số lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan sở tại.

Ngày 13/11, trong buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh, Tổng thống Bulgaria khẳng định, Việt Nam là người bạn thân thiết, là một trong những đối tác quan trọng nhất của Bulgaria tại khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh chào Tổng thống Bulgaria Ekaterina Zaharieva.

Chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội cũng như hội nhập khu vực và quốc tế, Tổng thống Rumen Radev đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Đại sứ trong việc thúc đẩy tăng cường quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ công tác của mình.

Tổng thống nhấn mạnh ủng hộ tăng cường thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như giáo dục, du lịch, lao động… Bulgaria tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Bulgaria ngày càng hội nhập.

Tổng thống Bulgaria một lần nữa gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và mong muốn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam sớm thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bulgaria để làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống song phương.

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Ekaterina Zaharieva bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác song phương thời gian qua.

Ngày 14/11, trong buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Ekaterina Zaharieva và Thứ trưởng Georgi Georgiev đều bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác song phương thời gian qua, nhất là cuộc tiếp xúc giữa hai Thủ tướng bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 09/2018 và chuyến thăm chính thức Bulgaria đầu tiên vào tháng 07/2018 của người đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh kể từ sau khi Bulgaria chuyển đổi.

Các lãnh đạo Bulgaria đều khẳng định tiếp tục phối hợp ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương và Liên hợp quốc; cam kết Bulgaria đi đầu trong việc thúc đẩy EU sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Bulgaria đã tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ quán và cá nhân Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua.

Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Bulgaria đã tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đại sứ mong muốn hai bên sẽ có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020 và tin rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp vốn có sẽ ngày càng được tăng cường trên nhiều lĩnh vực.

VA

(từ Bulgaria)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/dai-su-nguyen-thi-hong-oanh-chao-tu-biet-lanh-dao-bulgaria-81854.html