Đại sứ Nguyễn Tiến Thức gửi thư kêu gọi bà con cùng nhau an toàn vượt qua đại dịch tại Hungary

Trong thư gửi ngày 30/4, Đại sứ Việt Nam tại Hungary đã biểu dương đóng góp của cộng đồng người Việt tại Hungary, động viên bà con tiếp tục đoàn kết chống dịch. TG&VN xin đăng lại toàn văn nội dung bức thư.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Tiến Thức.

Budapest, ngày 30 tháng 4 năm 2020

Thân gửi bà con cộng đồng tại Hungary,

Những ngày này, Việt Nam đang trong không khí kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước (1975-2020) và chào mừng chiến thắng trận đầu trong cuộc chiến lâu dài chống đại dịch Covid-19. Một yếu tố quan trọng làm nên những thành quả này chính là ý thức tự lực, tự cường và sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, bà con kiều bào ta ở nước ngoài đã chung sức, đồng lòng với bà con trong nước và có nhiều nghĩa cử cao đẹp trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh.

Một lần nữa, tôi xin biểu dương và cảm ơn Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary cùng nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong cộng đồng đã có những sáng kiến, hành động và cử chỉ tình nghĩa trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại Hungary. Hưởng ứng cuộc vận động của Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, đông đảo bà con ta đã quyên góp được trên 8 triệu forint để trao tặng cho Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 trực thuộc Chính quyền Tự quản Thủ đô và Văn phòng Thị trưởng Budapest, Viện Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia thuộc Trung tâm Y tế Nam - Pest và Bệnh viện Szent János những món quà thiết thực như khẩu trang y tế, găng tay, dung dịch khử trùng, thực phẩm thiết yếu… Các thành viên Diễn đàn “Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary” đã quyên góp ủng hộ BKV (Công ty Giao thông công cộng Budapest) gần 1,9 triệu forint.

Tại quận 19, Cơ quan bảo trợ xã hội Kispest mang tên “Segítő Kezek” (Những cánh tay đỡ đần), đã nhận món quà từ thiện trị giá 1,3 triệu Forint từ anh Nguyễn Văn Thịnh, chủ công ty TTEURO Kft; bà con ta cũng quyên góp ủng hộ Trung tâm y tế quận tổng trị giá 800.000 forint; gia đình anh Cao Tiến Thanh và 3 gia đình khác đã tặng Trung tâm y tế quận nhiều thùng găng tay, dung dịch vệ sinh, bột mì.

Tại quận 15, bà con ta đã quyên góp tặng các cơ sở y tế quận những món quà thiết yếu trị giá hơn 1 triệu forint. Tại quận 16, bà con và doanh nghiệp Việt Nam đã trao tặng chính quyền tự quản quận 16 một lượng lớn khẩu trang, găng tay, thực phẩm, nước khử trùng và nhiều đồ dùng thiết yếu.

Tại quận 17, anh Nguyễn Công Thanh và bà con Việt Nam đã trao số hàng từ thiện trị giá hơn 1,3 triệu forint. Bà con quận 10 đã chung tay ủng hộ tổng trị giá 3,1 triệu forint.

Tại quận 8, gia đình các anh Ngô Đức Tĩnh, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Hồng Phong đã ủng hộ tổng cộng hơn 1,3 triệu forint. Gia đình anh Nguyễn Văn Dũng đã ủng hộ cho quận 8 và quận 14 gần 1 triệu forint.

Tại thành phố Százhalombatta, anh Đinh Văn Hoàn đã tặng cho Trung tâm y tế Százhalom các mặt hàng thiết yếu tổng giá trị gần 1 triệu forint.

Danh sách những cá nhân và tập thể tại Budapest và các địa phương khác ở Hungary đã và đang có các cử chỉ tình nghĩa, đóng góp, hỗ trợ hiện vật như khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn, thực phẩm, đồ uống, vật dụng thiết yếu… cho các bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm hỗ trợ người vô gia cư của Hungary còn có thể liệt kê rất dài.

Tôi xin biểu dương và cảm ơn sự chung tay, góp sức của tất cả bà con người Việt ta đã tô đậm thêm hình ảnh đẹp, thân thiện, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam trong con mắt và trái tim bạn bè người Hungary. Tôi cũng xin biểu dương và cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Linh đã luôn nhanh chóng, kịp thời cập nhật thông tin về diễn biến dịch Covid-19 và các quy định, biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ Hungary cho bà con cộng đồng; cảm ơn bác sỹ Lê Ngọc Hòa Nhã và nhiều bác sỹ, y tá, nhân viên chăm sóc sức khỏe người Việt trong cộng đồng đã tư vấn, hỗ trợ cho bà con về các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Cảm ơn Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary đã chủ động tìm hiểu và chia sẻ nhiều thông tin các bạn sinh viên quan tâm, tiếp tục triển khai tốt công tác hỗ trợ các bạn sinh viên đang học tập tại Hungary và các bạn đang đăng ký học vào năm tới. Cảm ơn các bạn sinh viên đã quyết tâm vượt khó, tiếp tục hoàn thành tốt chương trình học tập trong đại dịch. Cảm ơn bà con người Việt ta đã thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch ở sở tại. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến bà con ta gặp không ít khó khăn trong việc phòng chống dịch và ổn định cuộc sống, việc bà con quyết tâm ở lại Hungary vào thời gian này thể hiện sự thông cảm và chia sẻ với những khó khăn mà Việt Nam vẫn đang phải đối mặt.

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vẫn còn rất phức tạp và sẽ kéo dài, Việt Nam, Hungary và các nước trên thế giới đều tiếp tục phải đối mặt với yêu cầu vừa chống dịch, vừa giải quyết các thách thức về kinh tế, xã hội. Thắng lợi của cuộc chiến đấu cam go này phụ thuộc vào hành động của chính mỗi cá nhân chúng ta. Vì vậy, tôi đề nghị bà con tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch để bảo vệ bản thân và gia đình, duy trì tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, giữ liên hệ chặt chẽ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp để động viên nhau học tập, làm việc, ổn định cuộc sống, tham gia đóng góp vào quỹ phòng chống Covid-19 của Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary theo khả năng của mình. Trong một vài tuần tới, Hungary và các nước láng giềng bắt đầu nới dần các biện pháp hạn chế đi lại nhưng quy định nhập cảnh đối với công dân ngoài EU vẫn còn nghiêm ngặt và có thể thay đổi nhanh chóng theo diễn biến dịch bệnh, vì vậy bà con nên tiếp tục hạn chế rời khỏi Hungary để tránh bị “kẹt” tại các sân bay, biên giới nước ngoài.

Đối với bà con thực sự có nguyện vọng chính đáng về nước, từ cuối tháng 3/2020, Đại sứ quán đã mở đường link để tiếp nhận nguyện vọng của bà con thuộc các nhóm ưu tiên, gồm: công dân dưới 18 tuổi và sinh viên ở các trường, ký túc xá đã đóng cửa; người trên 60 tuổi; người đang điều trị bệnh hoặc có tiểu sử bệnh lý nền (tiểu đường, tim mạch, ung thư…); người lao động hết hợp đồng, khách du lịch, thăm thân hết hạn thị thực, bảo hiểm. Tất cả bà con đăng ký và thuộc diện ưu tiên đều được Đại sứ quán chuyển về trong nước để Chính phủ Việt Nam tổng hợp, sắp xếp các chuyến bay thương mại (bà con tự chi trả chi phí chuyến bay và các chi phí cần thiết khác) phù hợp với khả năng tiếp nhận và tổ chức cách ly ở trong nước. Đề nghị bà con cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu, vào lại link để cập nhật ngay thông tin nếu phát hiện sai sót. Đại sứ quán sẽ thông báo cho những bà con đã đăng ký nguyện vọng về nước ngay khi có chuyến bay phù hợp.

Chúc toàn thể bà con cộng đồng luôn mạnh khỏe, tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng nhau an toàn vượt qua đại dịch!

Trân trọng,

Đại sứ Nguyễn Tiến Thức

-----------------------------------

Một số hình ảnh thể hiện tinh thần chia sẻ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong cộng đồng người Việt đối với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại Hungary:

Cộng đồng người Việt quyên góp 5.400 Euro ủng hộ Công ty Giao thông công cộng Budapest BKV.

Bà con tặng quà chống dịch trị giá 3.700 Euro cho Quận trưởng Quận 17 - Budapest.

Bà con tặng quà trị giá 8.900 Euro cho Lãnh đạo Quận 10 Budapest.

Minh Quân

(theo ĐSQ VIệt Nam tại Hungary)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-nguyen-tien-thuc-gui-thu-keu-goi-ba-con-cung-nhau-an-toan-vuot-qua-dai-dich-tai-hungary-114751.html