Đại sứ Nhật Bản 'hy vọng mở ra các mối quan hệ Nhật-Hàn mới'

Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc khẳng định ông sẽ 'tiếp tục nỗ lực với hy vọng mở ra các mối quan hệ Nhật-Hàn mới' trong khi 'nhận thức rõ' tác động xung quanh sự kiện khôi phục ngoại giao con thoi.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ tư, trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (thứ ba, phải) tại cuộc hội đàm ở Seoul (Hàn Quốc), ngày 7/5. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ tư, trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (thứ ba, phải) tại cuộc hội đàm ở Seoul (Hàn Quốc), ngày 7/5. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 17/5, Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Koichi Aiboshi cam kết tiếp tục các nỗ lực tăng cường quan hệ giữa Seoul với Tokyo, trong bối cảnh hai nước nối lại ngoại giao con thoi sau hơn một thập kỷ qua.

Phát biểu tại diễn đàn do Viện Sejong và Yonhap đồng tổ chức ở Seoul, Đại sứ Aiboshi khẳng định ông sẽ “tiếp tục nỗ lực với hy vọng mở ra các mối quan hệ Nhật-Hàn mới” trong khi “nhận thức rõ” tác động xung quanh sự kiện khôi phục ngoại giao con thoi.

Ông Aiboshi đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới Seoul vào đầu tháng này, để đáp lễ chuyến công du trước đó của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới Tokyo hồi tháng Ba, đã được thực hiện thông qua quyết tâm chính trị của chính nhà lãnh đạo Nhật Bản.

Quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc đang được cải thiện nhanh chóng trong hai tháng qua.

Ngày 10/5, tại Tokyo, Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren) và Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) đã nhất trí thành lập một ủy ban chung chỉ đạo quỹ hợp tác được thành lập để xúc tiến các hoạt động trao đổi tư nhân giữa hai nước.

Trong khi đó, hãng tin Kyodo dẫn nguồn thạo tin cho biết các bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc đang lên kế hoạch tổ chức đàm phán vào đầu tháng Sáu tới, lần đầu tiên sau ba năm rưỡi. Cuộc gặp dự kiến được sắp xếp diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á-Đối thoại Shangri-La tại Singapore./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-su-nhat-ban-hy-vong-mo-ra-cac-moi-quan-he-nhathan-moi/863001.vnp