Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tặng bằng khen cho Báo Thế giới & Việt Nam

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đánh giá cao những đóng góp của Báo Thế giới & Việt Nam trong việc củng cố và phát triển quan hệ hai nước.

Tổng Biên tập Báo Thế giới & Việt Nam Nguyễn Trường Sơn (bên phải) tiếp, làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại trụ sở Tòa soạn ở Hà Nội, ngày 27/12/2022. (Ảnh: Tuấn Anh)

Mới đây, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đã tặng bằng khen cho BáoThế giới & Việt Nam vì đã có những thành tích nổi bật, góp phần củng cố và phát triển quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam thông qua các chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong thư cảm ơn gửi Tổng Biên tập Báo Thế giới & Việt Nam Nguyễn Trường Sơn, Đại sứ Yamada Takio viết: "Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam. Trong suốt năm qua, nhiều sự kiện giao lưu và chương trình kỷ niệm đặc sắc đã được tổ chức, biểu trưng cho mối quan hệ Nhật-Việt đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Nhiều chuyến thăm cấp cao đã được thực hiện. Đặc biệt, hai bên đã nhất trí đưa ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Nhật Bản-Việt Nam lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và phồn vinh tại châu Á và trên thế giới” vào tháng 11/2023 và tiến hành thảo luận chuyên sâu về cách thức cụ thể hóa nội dung hợp tác phù hợp với khuôn khổ “Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 12/2023".

Theo Đại sứ Yamada Takio, bên cạnh những hoạt động giao lưu của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong suốt năm 2023, nhờ có sự hợp tác và nỗ lực của các đơn vị liên quan, nhiều chương trình kỷ niệm đặc sắc đã được tổ chức trên khắp các tỉnh thành của Nhật Bản và Việt Nam. Thông qua các hoạt động này, mối liên kết giữa hai bên ngày càng trở nên sâu sắc và bền chặt hơn trên nhiều cấp độ, từ cơ sở đến địa phương và cả thế hệ trẻ hai nước.

Bằng khen của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam trao tặng Báo Thế giới & Việt Nam. (Ảnh: Hồ Vân)

Ghi nhận những đóng góp của Báo Thế giới & Việt Nam trong việc củng cố và phát triển quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam, Đại sứ đánh giá, Báo đã truyền tải những thông tin quan trọng về các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Nhật Bản-Việt Nam và các chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước thông qua các ấn phẩm như đặc san, chuyên trang…

Đại sứ Yamada Takio tin tưởng rằng, những sự kiện giao lưu và chương trình kỷ niệm phong phú, đặc sắc được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam sẽ được khắc ghi như một chương trong lịch sử lâu đời của quan hệ hai nước.

Đại sứ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của Báo để phát huy động lực của năm kỷ niệm 50 năm, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới.

Diệu Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-nhat-ban-tai-viet-nam-tang-bang-khen-cho-bao-the-gioi-viet-nam-265895.html