Đại sứ Philippines tại Trung Quốc nói gì về tranh chấp ở Biển Đông?

Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Jose Santiago L. Sta. Romana đã có bài trả lời phỏng vấn báo Global Times nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc-Philippines, trong đó có đề cập tranh chấp ở Biển Đông.

Đại sứ Philippines tại Trung Quốc bày tỏ, Manila không mong muốn một cuộc xung đột vũ trang trên Biển Đông. (Nguồn: Global Times)

Ông Romana bày tỏ, Manila không mong muốn một cuộc xung đột vũ trang trên Biển Đông gây thiệt hại cho tất cả các bên liên quan.

Đại sứ Philippines khẳng định: “Từ quan điểm của Philippines, chúng tôi hy vọng có thể đóng một vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong việc kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế tối đa, cũng như tránh bất kỳ tính toán sai lầm hay sự cố nào có thể bùng phát thành một cuộc xung đột vũ trang".

"Nếu xảy ra, chúng tôi hy vọng có thể nỗ lực hết sức bằng biện pháp ngoại giao để kiểm soát xung đột và không để vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông nói.

Nhà ngoại giao Philippines nói thêm: “Chúng tôi cùng chung quan điểm với các nước châu Á khác, tránh bị vướng vào cuộc ganh đua giữa các cường quốc. Chúng tôi muốn khu vực hòa bình, ổn định và không bị cạnh tranh địa chính trị".

Theo Đại sứ Romana, sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang chính là gốc rễ vấn đề và là lý do Philippines kêu gọi cả hai bên lựa chọn con đường ngoại giao, không dùng đến hành động quân sự và kiềm chế tối đa. "Bản thân chúng tôi sẽ cố gắng kiềm chế tối đa”, ông Romana nhấn mạnh.

(theo Global Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-philippines-tai-trung-quoc-noi-gi-ve-tranh-chap-o-bien-dong-127033.html