Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công

Tuần hành lớn tại Iraq yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này

(HNMO) - Ba trong năm quả tên lửa đã nhằm vào vị trí của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad (Iraq) tối ngày 26-1 (giờ địa phương). Một trong số đó trúng một quán cà phê.

Đại sứ quán Mỹ trong “Vùng Xanh” thường xuyên bị tấn công thời gian qua. Ảnh: Getty Images

Đại sứ quán Mỹ từ chối đưa ra bình luận về vụ tấn công nhưng lực lượng an ninh Iraq cho biết, vụ việc không gây thương vong. Trong nhiều tháng gần đây, Đại sứ quán Mỹ tại Iraq thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tấn công bằng tên lửa. Hiện vẫn chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này.

Theo hãng tin AFP của Pháp, đây là lần thứ hai Đại sứ quán Mỹ bị tấn công chỉ trong vòng một tuần và là vụ thứ ba trong tháng. Ngày 20-1 vừa qua, ba quả tên lửa được phóng vào vị trí của cơ sở ngoại giao quan trọng này. Ít nhất một trong số đó rơi gần nơi ở của Phó Đại sứ Mỹ.

Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi và Phát ngôn viên Quốc hội nước này Mohammed Halbusi đã bày tỏ sự phản đối và cho rằng các vụ tấn công bằng tên lửa có nguy cơ khiến Iraq bị cuốn vào chiến tranh mới.

Các vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ thời gian qua xảy ra trong bối cảnh người dân nước này xuống đường tuần hành, biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq. Hãng tin Reuters của Anh cho biết, các cuộc biểu tình dẫn đến đụng độ với lực lượng an ninh đã khiến 1 người chết và hơn 100 người bị thương.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/956517/dai-su-quan-my-tai-iraq-bi-tan-cong