Đại sứ quán Nga xác nhận có 3 công dân Nga trên tàu chở dầu Anh bị Iran bắt giữ

Các nhà ngoại giao Nga tại Iran vẫn chưa thể liên lạc với 3 công dân Nga ở trên tàu chở dầu Stena Impero bị các nhà chức trách Iran bắt giữ trên Eo biển Hormuz.

Tàu chở dầu Anh bị Iran bắt giữ. (Nguồn: Politico)

Một đại diện Đại sứ quán Nga tại Iran ngày 20/7 xác nhận: "Đúng là có 3 công dân Nga trên tàu chở dầu: 2 người là thợ máy số 2 và một người là thợ điện. Phía Iran cho biết hiện tại, tất cả thành viên thủy thủ đoàn gồm 23 người vẫn trên con tàu bị bắt giữ cho đến khi hoàn tất các thủ tục phù hợp. Đến nay, Đại sứ quán vẫn không thể liên lạc với các công dân của chúng ta, nhưng đang liên lạc với phía Iran về vấn đề này".

Hãng thông tấn IRNA ngày 19/7 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero của Anh vì tàu này "vi phạm luật quốc tế". Theo IRGC, con tàu này đã được áp tải tới bờ biển để kiểm tra.

Ngày 20/7, hãng thông tấn Fars dẫn lời giới chức địa phương cho biết toàn bộ 23 thành viên thủy thủ đoàn trên con tàu này đang ở Bandar Abbas cho đến khi công việc điều tra hoàn tất.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-nga-xac-nhan-co-3-cong-dan-nga-tren-tau-cho-dau-anh-bi-iran-bat-giu-97959.html