Đại sứ quán Trung Quốc thông tin về tình hình Hong Kong

Trước quan tâm của dư luận về tình hình bạo lực và bất ổn gia tăng tại Hong Kong trong thời gian gần đây, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã chủ động chia sẻ một số thông tin với báo chí.

Trong một bài viết được dịch ra tiếng Việt, Đại sứ Hùng Ba đề cập đến khởi nguồn của việc Chính quyền đặc khu Hong Kong tiến hành sửa đổi Dự luật dẫn độ, Dự luật tương trợ tư pháp về hình sự và những diễn biến tiếp sau đó, trong đó có cả những phức tạp như sự lan truyền của tin đồn gây rối loạn trong xã hội Hong Kong. Mặc dù Chính quyền đã có những bước đi thận trọng, như dừng việc sửa đổi các dự luật, nhưng tình hình vẫn xấu đi, thậm chí thời gian gần đây đã bị đẩy lên cao và lan rộng.

Đại sứ cho rằng đã xuất hiện những hành động phạm tội bạo lực mang tính cực đoan tại Hong Kong như tấn công cơ quan công quyền, chiếm giữ sân bay, cản trở giao thông công cộng, bao vây và tấn công khách du lịch… ảnh hưởng đến sự phồn vinh, ổn định của Hong Kong và nguyên tắc “Một đất nước, hai chế độ”.

Đại sứ Hùng Ba cho rằng, Hong Kong đang đối mặt với tình thế gay gắt nhất từ khi được trao trả lại cho Trung Quốc, nhưng khó khăn chỉ là tạm thời; khẳng định Chính phủ Trung Quốc có đủ biện pháp để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Chính quyền - không chỉ ở Hong Kong, mà cả sự đồng tâm hiệp lực của trung ương – quyết tâm bảo vệ sự phồn vinh của Hong Kong, cùng vượt qua khó khăn lúc này với người dân Hong Kong, nhằm khôi phục an ninh, trật tự tại đây, cũng như hình ảnh đẹp của Hong Kong trong con mắt quốc tế.

Viết Song

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-trung-quoc-thong-tin-ve-tinh-hinh-hong-kong-100317.html