Đại sứ quán Việt Nam quyên góp khắc phục hậu quả động đất ở Syria

Đại sứ Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria Lương Quốc Huy đã ký sổ tang và trao số tiền quyên góp trị giá 1.000 USD cho Đại sứ Syria ở Tehran.

Đại sứ Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria Lương Quốc Huy trao tặng số tiền quyên góp cho Đại sứ Syria tại Iran. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran)

Đại sứ Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria Lương Quốc Huy trao tặng số tiền quyên góp cho Đại sứ Syria tại Iran. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran)

Chiều 13/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria, cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Iran đã tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Syria bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Ngày 14/2, tại Trụ sở Đại sứ quán Syria tại Iran, Đại sứ Lương Quốc Huy, Đại sứ Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria, đã ký sổ tang và trao số tiền quyên góp trị giá 1.000 USD cho Đại sứ Syria tại Iran.

Đáp lại, Đại sứ Syria tại Iran Shafiq Dayoub đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Chính phủ và nhân dân Syria, trong giai đoạn trước đây cũng như hiện nay. Đại sứ cũng cảm ơn Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chia buồn tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Chủ tịch Quốc hội Syria Hammouda Youssef Sabbagh.

Đại sứ Đỗ Sơn Hải (áo xám, giữa) đón đoàn cứu nạn, cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại sân bay tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ tới làm nhiệm vụ. (Nguồn: Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ)

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ankara cũng đã chuyển điện chia buồn của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới Chính phủ, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ về trận động đất tại nước này và Syria ngày 6/2.

Trước đó, 19h tối ngày 13/2, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải đã đón đoàn cứu nạn, cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại sân bay tỉnh Hatay, nơi đoàn tác nghiệp. Hiện Đại sứ quán đang hỗ trợ đoàn phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để ổn định chỗ ở, khảo sát hiện trường, phục vụ tác nghiệp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tích cực phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để đưa hàng cứu trợ đến các vùng bị động đất.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-quyen-gop-khac-phuc-hau-qua-dong-dat-o-syria-216620.html