Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga quyên góp ủng hộ nhân dân Lào

Ngày 22-8, hưởng ứng lời phát động của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ nhân dân Lào khắc phục thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu.

Dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh, toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh và cơ quan thông tấn, báo chí tại LB Nga.

Tại buổi lễ, Tham tán Nguyễn Quỳnh Mai nhấn mạnh, sự cố vỡ đập thủy điện ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu là thảm họa lũ lụt lớn nhất ở Lào trong nhiều thập niên qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trước tình hình đó, trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, lãnh đạo cấp cao nước ta và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo cấp cao và Bộ trưởng Ngoại giao Lào. Chính phủ Việt Nam đã kịp thời ủng hộ nhân dân Lào số tiền 200.000 USD. Các bộ, ngành và địa phương Việt Nam cũng đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực để giúp nhân dân Lào.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, tình đoàn kết anh em, Bộ Ngoại giao Việt Nam phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành ủng hộ giúp đỡ nhân dân Lào anh em sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Hưởng ứng lời phát động này, tại buổi lễ, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan bên cạnh, cơ quan thông tấn, báo chí tại LB Nga đã quyên góp mỗi người một ngày lương để ủng hộ giúp đỡ nhân dân Lào anh em. Số tiền này sẽ sớm được chuyển tới nhân dân Lào thông qua Công đoàn Bộ Ngoại giao.

Sự cố vỡ đập thủy điện số 3 Xepian-Xe Nam Noy xảy ra tối 23-7, tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, phía nam Lào, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và vật chất, khiến 13 làng bị ngập nước, làm 587 hộ gia đình và 3.060 người mất chỗ ở, đến nay đã có 131 người mất tích.

NAM ĐÔNG

Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37389402-dai-su-quan-viet-nam-tai-lb-nga-quyen-gop-ung-ho-nhan-dan-lao.html